"Hoàng đế pháo binh Đức" sắp hiện diện gần biên giới nước Nga

Ly Vy |

Lithuania, quốc gia có biên giới giáp với tỉnh Kaliningrad thuộc Liên bang Nga, đã quyết định đặt mua pháo tự hành PzH 2000 do Tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann của Đức chế tạo.

Theo trang mạng militaryparitet.com, việc chuyển giao có thể được thực hiện trong giai đoạn 2016-2019. Hiện tại các bên đang tiến hành bàn thảo các chi tiết trong hợp đồng.

Lithuania là một trong 3 nước Baltic. Nước này giáp với Latvia về phía bắc, giáp với Belarus về phía đông nam, giáp với Ba Lan và tỉnh Kaliningrad thuộc Liên bang Nga về phía tây nam và giáp với biển Baltic về phía tây.

Trước tình hình căng thẳng ở Ukraine, Lithuania, cũng như 2 nước Baltic còn lại, muốn sở hữu một lực lượng pháo binh mạnh mẽ bởi đây là loại vũ khí giữ vai trò khá quan trọng trong các cuộc xung đột.

Trước đó, 3 quốc gia này đã đầu tư mạnh cho vũ khí chống tăng.

Lựu pháo tự hành PzH-2000.

Lựu pháo tự hành PzH 2000.

PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) là lựu pháo tự hành do Tập đoàn Krauss-Maffei Wegmann (KMW) và Rheinmentall Landsysteme phát triển cho Lục quân Đức.

Pháo tự hành PzH 2000 sử dụng một số thành phần từ khung gầm cơ sở của xe tăng Leopard và pháo L52 cỡ nòng 155mm.

Trên tháp pháo được lắp đặt một cảm biến radar nhằm đo sơ tốc đầu nòng của mỗi phát đạn bắn ra. Loại pháo này có tính tự động hóa rất cao.

Nhờ hệ thống nạp đạn tự động mà pháo có tốc độ bắn tới 12 phát trong 59,74 giây, 20 phát trong 1 phút 47 giây. Đạn pháo được chuyển từ phía sau và lưu trữ tại phần giữa của xe.

PzH-2000 khai hỏa.

PzH 2000 khai hỏa.

Theo trang mạng Army Recognition, pháo L52 cỡ nòng 155mm trên pháo tự hành PzH 2000 có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có loại đạn L15A2 với tầm bắn 30km, đạn phản lực với tầm bắn 40km.

Đặc biệt vào tháng 12-2013, Tập đoàn Raytheon (Mỹ) và Lục quân Đức đã thử nghiệm thành công đạn pháo thông minh M982 Excalibur với pháo tự hành PzH 2000.

PzH 2000 lần đầu được tham chiến thực tế ở chiến trường Afghanistan vào tháng 9/2006 trong khuôn khổ chiến dịch Medusa nhằm chống lại quân nổi dậy Taliban. Tại đây, nó được sử dụng bởi Lục quân Hà Lan.

Pháo PzH 2000 hiện nay được đánh giá là loại lựu pháo tự hành tốt nhất ở châu Âu và được nhiều quốc gia sử dụng như: Croatia, Đức, Hy Lạp, Italia, Hà Lan.

Dự kiến trong tương lai sẽ có thêm nhiều nước sử dụng loại pháo tự hành này khi nhiều nước NATO đang tiến hành loại bỏ pháo tự hành M109.

Sức mạnh của "Hoàng đế pháo binh Đức" Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại