Hoàn Cầu tự nhận Trung Quốc là mục tiêu của 'robot giết người' X-47B

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Sáng ngày 14/5 theo giờ địa phương, máy bay không người lái X-47B của Mỹ đã cất cánh thành công từ tàu sân bay USS George H.W. Bush đang hoạt động tại vùng biển Đại Tây Dương gần bờ biển Virginia của Mỹ.

Hoàn Cầu đưa tin rằng một ngày sau cuộc thử nghiệm (15/5) thì website của tạp chí Connection đã đăng tải một bài viết, trong đó các chuyên gia Mỹ nhận định rằng X-47B của hãng Northrop Grumman vượt trội hơn so với máy bay không người lái Predator mà hãng General Atomics chế tạo, đồng thời còn khẳng định X-47B sẽ phù hợp hơn với những đối thủ 'nặng ký' trên chiến trường.

Các phương tiện truyền thông Mỹ đặt ra câu hỏi: "Liệu 'robot giết người' X-47B của Hải quân Mỹ sẽ được sử dụng để 'săn' khủng bố hay đối phó với Trung Quốc?" Từ đó, một câu hỏi lớn khác được đặt ra: Hải quân Mỹ sẽ chọn Predator hay X-47B.

X-47B lần đầu cất cánh thành công từ tàu sân bay
X-47B lần đầu cất cánh thành công từ tàu sân bay

X-47B sử dụng động cơ phản lực và có thể mang theo 2 trái bom thông minh. X-47B còn được coi là “robot giết người” nhờ khả năng tác chiến hoàn toàn độc lập với con người. Trong khi đó, Predator là một trong số các máy bay không người lái được sử dụng nhiều hiện nay, có khả năng bay ở độ cao trung bình và dài ngày.

So sánh 2 loại UAV này, có thể thấy, máy bay không người lái với động cơ phản lực là thích hợp nhất cho những cuộc đánh bom chớp nhoáng vào các đơn vị tên lửa, sân bay và các mục tiêu quân sự được bảo vệ kỹ càng. Ngược lại, UAV bay ở tầm thấp phù hợp cho những cuộc chiến kéo dài, nó có thể hỗ trợ cho những binh đoàn được trang bị nghèo nàn hơn như Predator đã từng hoạt động ở Iraq và Afghanistan.

Bài viết trên tạp chí Connection còn cho biết X-47B sẽ được Mỹ sử dụng trong bất cứ xung đột nào có khả năng châm ngòi chiến tranh thế giới thứ 3, còn Predator thì phù hợp với những cuộc chiến quy mô nhỏ, chống khủng bố và các cuộc bạo động, nổi loạn.

Tuy nhiên, về giá thành, một chiếc UAV dùng động cơ phản lực có giá xấp xỉ 15 triệu USD, trong khi giá của một chiếc Predator chỉ là 4 triệu USD.

Tạp chí Connection dẫn lời Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Bob Walker nhận định UAV dùng động cơ phản lực an toàn hơn bởi nó phù hợp hơn để đối phó với những đối thủ 'nặng ký' trên chiến trường. Mặc dù ông Walker không nói rõ nhưng Hoàn Cầu cho rằng đối thủ mà ông Walker muốn nói tới chính là Nga và Trung Quốc khi 2 quốc gia này đang đầu tư mạnh trong việc nghiên cứu và phát triển các loại tên lửa, máy bay chiến đấu tàng hình mới và thậm chí là các loại UAV nội địa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại