Hoàn Cầu: Trung Quốc xóa nợ cho 1 công ty sản xuất vũ khí Nga

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã xóa khoản nợ trị giá 1,57 triệu franc Thụy Sỹ mà Liên Bang Nga nợ họ trong hiệp định ký ngày 1/7/2005

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin hãng thông tấn RIA Novosti ngày 29/12 cho biết, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 28/12 phát biểu, việc Trung Quốc xóa khoản nợ trị giá 1,57 triệu franc Thụy Sĩ cho một công ty sản xuất trực thăng vũ trang của Nga sẽ làm tăng khả năng Nga bán cho Trung Quốc trực thăng vũ trang mà họ đang cần.

Phó thủ tướng Nga Dimitry Rogozin
Phó thủ tướng Nga Dimitry Rogozin

Ông Rogozin viết trên trang mạng xã hội Twitter của mình: "Năm nay nhà sản xuất trực thăng của Nga đón năm mới với một tin vui, theo hiệp định đã đạt được với phía Trung Quốc, ngày 18/12 vừa qua Trung Quốc đã xóa khoản nợ trị giá 1,57 triệu franc Thụy Sỹ mà Liên Bang Nga nợ họ trong hiệp định ký ngày 1/7/2005."

Phó thủ tướng Nga cho biết, trong quá trình thực hiện hiệp định khung, Bộ Tài chính Nga đã chuẩn bị các điều khoản hợp đồng về việc Nga bán vũ khí cho Trung Quốc theo các hợp đồng đã ký trước đó.

1 dòng trực thăng vũ trang của Nga (hình minh họa)

1 dòng trực thăng vũ trang Ka của Nga (hình minh họa)

Hợp đồng mua bán đầu tiên sẽ được thực hiện, theo Phó thủ tướng Nga là gói cung cấp 20 chiếc trực thăng với tổng giá trị hợp đồng 325 triệu franc Thụy Sỹ do công ty Trực thăng Nga và công ty Công nghệ thông tin Nga là nhà cung cấp.

Trước đó, Thời báo Hoàn Cầu cũng đưa tin, Trung Quốc là một trong 10 khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp xuất khẩu vũ khí Nga năm 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại