Hạm đội tàu ngầm Nga sẽ có “mắt canh trời”

Khi được biên chế, loại tàu ngầm mới sẽ được gọi là GAD OPO, tức là tàu ngầm trinh sát thủy âm học và xác định tình hình dưới mặt nước.

Bộ Tư lệnh Hải quân Nga vừa quyết định sẽ đưa vào trang bị loại tàu ngầm mới có khả năng phát hiện cả mục tiêu dưới nước và đang bay tầm thấp từ khoảng cách lên tới hàng trăm km.

Theo Bộ Tư lệnh Hải quân Nga, loại tàu ngầm mới được trang bị thiết bị theo dõi thủy âm học giúp tàu có thể phát hiện các tàu ngầm, tàu nổi và kể cả các mục tiêu bay tầm thấp từ khoảng cách 600 km. Tàu có khả năng xác định chính xác loại mục tiêu khi nó bay tới gần ở khoảng cách 100 km.

Loại tàu ngầm mới sẽ giúp hạm đội tàu ngầm Nga chủ động hơn trong phòng không

Khi được biên chế, loại tàu ngầm mới sẽ được gọi là GAD OPO, tức là tàu ngầm trinh sát thủy âm học và xác định tình hình dưới mặt nước. Tất cả các hệ thống của tàu sẽ hoạt động theo chế độ thụ động, nhờ vậy mà không phát ra các tín hiệu và giúp tàu có khả năng tàng hình trước đối phương.

Tương tự như những người “anh em” trên không, tức là các máy bay điều khiển và phát hiện radar tầm xa, tàu ngầm loại mới sẽ có khả năng phối hợp hành động với các tàu khác từ khoảng cách xa.

Hiện có một số đơn vị phụ trách nghiên cứu thiết kế hình dáng tàu như Viện nghiên cứu khoa học Trung ương số 1 và số 2 của Hải quân Nga. Đến cuối năm nay, công đoạn này sẽ được hoàn tất. Tuy nhiên, phải mất thêm vài năm nữa để hoàn thiện và bảo vệ dự án này cũng như bắt tay vào đóng mới tàu. Theo kế hoạch hiện có, Hải quân Nga mới dự kiến đưa vào trang bị một chiếc tàu ngầm duy nhất loại này.

Tàu ngầm Severodvinsk của Nga

Giới lãnh đạo Hải quân Nga hiện cũng chưa quyết định đóng tàu ngầm GAD OPO theo một dự án hoàn toàn mới hay dựa trên một trong các tàu sẵn có. Ngoài các anten thủy âm học gắn ở mũi, tàu còn phải trang bị thêm các thiết bị trinh sát hai bên mạn và kéo theo. Các thiết bị này phải được bố trí trong các vỏ tương đối độc lập để không ảnh hưởng tới nhau khi hoạt động.

Dự kiến, loại tàu ngầm mới sẽ sử dụng các thiết bị thủy âm học Irtysh-Amfora vốn được lắp đặt trên tàu ngầm nguyên tử Severodvinsk Dự án 885 Yasen. Tuy nhiên, Hải quân Nga hiện vẫn chưa tiết lộ thời gian bắt đầu khởi động dự án.

Khả năng phòng không của tàu ngầm thường được coi là nhiệm vụ thứ yếu. Chính vì vậy, các tàu ngầm rất hạn chế ở khả năng phát hiện các mục tiêu trên không, đặc biệt là các mục tiêu bay thấp. Khi nổi lên mặt nước, tàu ngầm thường là mồi ngon cho các loại vũ khí săn ngầm, trong đó có các trực thăng săn ngầm, UAV...

Dù được trang bị các loại tên lửa đối không như 9K34 Strela-3 hay 9K83 Igla nhưng sẽ thường là quá muộn khi tàu ngầm phát hiện ra đối phương trên đầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại