Hải quân Việt Nam nhận bàn giao lữ đoàn không quân

Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chính thức có lực lượng không quân khi nhận bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng Phòng Không – Không Quân.

Ngày 3/7, tại Sư đoàn Không quân 372, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng PK-KQ về Quân chủng Hải quân và công bố quyết định thành lập Trung đoàn trực thăng 930, trực thuộc Sư đoàn 372 (Quân chủng PK-KQ).

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng lãnh đạo chỉ huy Quân chủng Hải quân, Quân chủng PK-KQ, Bộ tư lệnh Quân khu 5 và UBND thành phố Đà Nẵng tới dự.

Lữ đoàn Không quân 954 được bàn giao về Quân chủng Hải quân theo Quyết định số 2215/QĐ ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 1681/QĐ-BQP ngày 22/5/2013 về tổ chức lại Trung đoàn Không quân 954 thành Lữ đoàn Không quân 954.

Căn cứ vào chức năng cơ bản và khả năng hiện nay, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 có thể thực hiện được các nhiệm vụ: Tác chiến săn ngầm; vận tải quân sự; trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, trên mặt nước; tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt.


	Lễ ký kết bàn giao Lữ đoàn 954 về Quân chủng Hải quân.

Lễ ký kết bàn giao Lữ đoàn 954 về Quân chủng Hải quân.

Sau khi được thành lập, Trung đoàn Trực thăng 930 có nhiệm vụ bay quan sát; trinh sát chỉ thị mục tiêu trên không, mặt đất và mặt nước; làm nhiệm vụ vận tải quân sự khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Nam Vịnh Bắc Bộ; bay chuyên cơ phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến chi viện hỏa lực đường không cho các lực lượng quân binh chủng khi có lệnh; tổ chức huấn luyện bay chuyển loại cho học viên phi công trực thăng của trường Sĩ quân Không quân…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh, hôm nay là một ngày lịch sử đánh dấu bước phát triển của Quân đội ta nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng. Từ nay, Hải quân lại có thêm lực lượng Không quân.

Trung đoàn trực thăng 954 (nay là Lữ đoàn Không quân 954) trước thuộc biên chế Sư đoàn 372 (sư đoàn Hải Vân, Đà Nẵng). Lữ đoàn Không quân 954 là là lữ đoàn duy nhất ở Việt Nam có phi đội trực thăng săn ngầm và cũng là lực lượng săn ngầm hiện đại nhất Đông Nam Á.

Máy bay trực thăng săn ngầm chủ lực của lữ đoàn là mẫu trực thăng Kamov Ka-28, năm 1988 Liên Xô đã đồng ý viện trợ cho Việt Nam 8 chiếc trực thăng săn ngầm loại này. Toàn bộ số máy bay này được chuyển giao trong giai đoạn 1989-1990.

Kamov là sử dụng động cơ cánh quạt nâng đồng trục, loại bỏ hoàn toàn cánh quạt đuôi, qua đó giảm tiếng ồn và kích thước bề ngang máy bay, nâng trần bay và tầm hoạt động của trực thăng.

Từ khi được biên chế, Ka-28 thường xuyên được nâng cấp những công nghệ mới, đặc biệt hệ thống ra-đa và vũ khí chống ngầm.

Hiện nay, 2 tàu hộ vệ tàng hình Gepard 3.9 Project 11661 của Hải quân Nhân dân Việt Nam có sân đáp đáp ứng yêu cầu cất hạ cánh của trực thăng Ka-28. Ka-28 sẽ như là “thợ săn tàu ngầm” bảo vệ tàu Gepard cũng như nhóm tàu chiến trong đội hình.

Bởi đặc tính của phi đội chống ngầm mà Lữ đoàn mà 954 là đơn vị không quân đầu tiên được chuyển giao cho hải quân, tạo nên một sức mạnh kết hợp hoàn hảo và hiệu quả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại