Hải quân Nga tiếp nhận hơn 30 tàu quét thủy lôi tối tân trước năm 2050

Ngọc Chung |

"Trước năm 2050, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 30 tàu quét thủy lôi tối tân. Các tàu trang bị mới sẽ là bản cải tiến của tàu quét thủy lôi thuộc Dự án 12700".

Trang tin Khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc dẫn lời Phó tư lệnh Hải quân Nga phụ trách vấn đề vũ trang, Thiếu tướng Victor Bursuk trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti ngày 17-3.

Thiếu tướng Victor Bursuk cho biết, 10 tàu quét thủy lôi mới sẽ được biên chế cho Hải quân Nga trước năm 2025. Số còn lại sẽ được trang bị trước năm 2050.

Tàu quét thủy lôi của Hải quân Nga. Ảnh minh họa: RIA Novosti.

Tàu quét thủy lôi mới do nhà máy đóng tàu Sredni-Nevsky (SNSP) thuộc Tổng công ty đóng tàu thống nhất Nga (USC) ở Saint Petersburg chế tạo.

Tàu quét thủy lôi thuộc Dự án 12700 là loại tàu có thân làm bằng sợi thủy tinh lớn nhất thế giới hiện nay. Sredni-Nevsky cũng là nhà máy đóng tàu duy nhất ở Nga cũng như trên toàn thế giới có khả năng chế tạo loại tàu này.

Tàu quét thủy lôi đầu tiên thuộc Dự án 12700 mang tên "Alexander Obukhov" đã được hạ thủy hồi tháng 6-2014.

Trong tương lai, đội tàu thuộc Dự án 12700 sẽ là "xương sống" trong lực lượng tàu quét thủy lôi của Hải quân Nga. Đội tàu có nhiệm vụ chính là rà phá thủy lôi, bảo đảm an toàn cho các căn cứ hải quân trọng yếu của nước này.

Tàu quét thủy lôi mới dài 61 m, rộng 10 m, lượng giãn nước 890 tấn, tốc độ tối đa 16,5 hải lý/h, có thể chở 44 người. Tàu được trang bị các phương tiện định vị âm thanh tối tân và có khả năng tự hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong thời gian dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại