Hải quân Campuchia sẽ mua lớp tàu chiến nào của Trung Quốc?

Hải Dương |

Sau khi đề nghị Bắc Kinh cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, Campuchia lại tiếp tục gây chú ý bằng việc công bố kế hoạch mua chiến hạm cỡ lớn của Trung Quốc.

Mới đây, Tờ The Phnom Penh Post dẫn lời Tư lệnh Hải quân Campuchia, Đô đốc Tea Vinh cho biết, nước này đang đàm phán mua 2 tàu chiến dài 140 m lắp đặt các thiết bị và vũ khí hiện đại từ Trung Quốc.

Thông tin trên đã gây ra sự chú ý lớn, đặc biệt khi nó được phát đi từ một lực lượng hải quân nhỏ bé vào hàng bậc nhất khu vực cũng như trên thế giới. Vậy cụ thể Campuchia có ý định sẽ mua lớp tàu chiến nào của Trung Quốc?


Khinh hạm Yueyang số hiệu 575 thuộc Type 054A của Hải quân Trung Quốc

Khinh hạm Yueyang số hiệu 575 thuộc Type 054A của Hải quân Trung Quốc

Trong trường hợp Campuchia đặt đóng mới, ứng viên đầu tiên có thể được nhắc tới là khinh hạm Type 054A, do lớp chiến hạm này có chiều dài 134 m, rất gần với con số yêu cầu của họ.

Type 054A (Jiangkai II - Giang Khải II) là khinh hạm đa năng thế hệ mới, giữ vai trò xương sống của Hải quân Trung Quốc trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.

Thiết kế của Type 054A được cho là dựa trên nguyên mẫu La Fayette của Pháp, với nhiều bề mặt góc cạnh nhằm tối ưu hóa khả năng tàng hình.

Hệ thống điện tử của tàu gồm các loại radar đậm chất Nga nhưng do Trung Quốc tự sản xuất trong nước như Fregat-MAE-5, Mineral-ME hay MR-90.

Hỏa lực của Type 054A khá mạnh và toàn diện gồm tên lửa chống hạm YJ-83 có tầm bắn 180 km, tên lửa phòng không phóng thẳng đứng HHQ-16 tầm bắn 35 km (sao chép 9M317 của Nga), ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Yu-7.

Ngoài ra tàu còn được trang bị pháo hạm bắn nhanh H/PJ-26 cỡ 76 mm và hệ thống CIWS Type 730. Sàn đáp và hangar phía đuôi tàu cho phép mang theo trực thăng chống ngầm Kamov Ka-28 hoặc Harbin Z-9C.

Type 054A có chiều dài 134 m; rộng 16 m; lượng giãn nước đầy tải 4.053 tấn. Hệ thống động lực CODAD gồm 4 động cơ diesel SEMT Pielstick 16 PA6V-280 STC công suất 18.880 kW, cho tốc độ tối đa 30 hải lý/h, tầm hoạt động 6.000 km; thủy thủ đoàn 165 người.


Khu trục hạm Zhuhai (Chu Hải) thuộc Type 051 lớp Luda (Lữ Đại) của Hải quân Trung Quốc

Khu trục hạm Zhuhai (Chu Hải) thuộc Type 051 lớp Luda (Lữ Đại) của Hải quân Trung Quốc

Tuy nhiên còn một khả năng nữa cần được xem xét tới đó là thay vì mua tàu chiến mới, Campuchia sẽ nhận chuyển giao chiến hạm rút khỏi biên chế Hải quân Trung Quốc. Khi đó, các khu trục hạm Type 051 tỏ ra khá phù hợp.

Trái ngược với Type 054A, Type 051 mặc dù được định danh là khu trục hạm nhưng lại có lượng giãn nước cũng như năng lực chiến đấu kém hơn rất nhiều do đã trải qua trên dưới 30 năm phục vụ.

Tàu có chiều dài 132 m; rộng 12,8 m; mớn nước 4,6 m; lượng giãn nước đầy tải 3.670 tấn. Hai turbine hơi nước với tổng công suất 53.700 kW cho phép chạy với tốc độ lớn nhất 32 hải lý/h, tầm hoạt động 4.780 km, thủy thủ đoàn 280 người.

Hỏa lực của Type 051 gồm 16 tên lửa chống hạm YJ-83, 8 tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-7, 4 pháo phòng không 37 mm Type 76, 2 pháo hạm nòng đôi cỡ 100 mm, 2 giàn phóng rocket chống ngầm Type 75 và 6 ngư lôi hạng nhẹ Yu-7.

Các loại radar trên tàu gồm có Type 343G, Type 347 dùng cho pháo 100 mm và 37 mm; Type 517A, Type 515, TSR 3004... để trinh sát và cảnh báo sớm trên không cũng như bề mặt.

Nhìn chung Type 051 là lớp tàu chiến lạc hậu nhưng lại phù hợp với Hải quân Campuchia hơn Type 054A tối tân.

Mặc dù vậy, vẫn không thể loại trừ khả năng Campuchia sẽ "chơi sang", nhất là khi mới đây chiếc Sanya thuộc Type 054A đã tới cảng Sihanoukville để tập trận, cũng là một cách giới thiệu tính năng nhằm chào hàng.

Nếu quyết mua Type 054A, có thể nói Hải quân Campuchia sẽ lột xác và vươn lên tầm cao mới, trở thành một đối thủ vô cùng đáng gờm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại