Gần 100 máy bay quân sự tai nạn vì nhà cao tầng ở Trung Quốc

Hơn một nửa trong số các sân bay quân sự của Trung Quốc bị đóng cửa và gần 100 máy bay quân sự đã bị tai nạn do các tòa nhà cao tầng xây sai quy định.

Gần 100 vụ tai nạn đã xảy ra tại các căn cứ không quân Trung Quốc do các tòa nhà cao tầng và sự phát triển đô thị trong 20 năm qua, theo tờ People's Daily. Vấn đề trên đã trở nên nghiêm trọng tới nỗi hơn 10 sân bay quân sự đã bị buộc phải đóng cửa hoặc di dời.

Máy bay quân sự của Trung Quốc rơi tại tỉnh Tứ Xuyên ngày 21/7

"Với việc mở rộng liên tục quy mô các thành phố, một số lượng lớn các căn cứ không quân đã nằm lẫn trong các quận đô thị và các khu vực phát triển mới, khiến vùng trời giảm quang đãng", tờ báo viết.

Yêu cầu về vùng trời quang đãng quanh các sân bay quân sự ngày càng chặt chẽ hơn do nhu cầu huấn luyện đặc biệt, tờ báo trích dẫn thông tin từ Trụ sở Bộ tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc.

Hơn 1.000 tòa nhà cao tầng đã vi phạm các giới hạn về độ cao gần các sân bay quân sự khắp Trung Quốc và một số công trình được xây dựng đúng vào các đường cất cánh và hạ cánh, dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng về độ an toàn.

Quân đội Trung Quốc thường xuyên bày tỏ các lo ngại về ảnh hưởng của phát triển đô thị đối với các căn cứ quân sự . Hồi tháng 6, Trung Quốc đã thông qua một luật nhằm tăng cường việc bảo vệ các căn cứ quân sự .

Nhưng Trung Quốc gần đây cũng nới lỏng hạn chế đối với các hoạt động bay thấp tại các vùng không phận chủ yếu do quân đội kiểm soát nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp trực thăng đang phát triển.

An toàn hàng không đang trở thành mối quan tâm trên toàn thế giới sau các vụ tai nạn chết người liên tiếp trong những tuần gần đây.

Vụ tai nạn xảy ra gần đây nhất là tại tỉnh Tứ Xuyên. Vào khoảng 17h chiều 21/7 (theo giờ địa phương), một máy bay trực thăng quân sự của quân đội Trung Quốc đã rơi xuống cánh đồng thuộc huyện Đại Ấp (Da yi), tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Nhà chức trách chưa công bố con số thương vong cụ thể, tuy nhiên một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, họ nhìn thấy một chiếc trực thăng khác đã được điều đến chở 4 người bị thương đi khỏi hiện trường, 2 người bị thương khác được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện của địa phương.

Chiếc trực thăng bị rơi là loại máy bay vận tải Mi-171 do Nga sản xuất, hiện cả lực lượng lục quân và không quân của Trung Quốc đều được trang bị loại máy bay này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại