Đức: "Siêu tàu" mới của Putin sẽ tìm được lỗ hổng phòng thủ Mỹ

Thiên Minh |

Theo tờ Bild (Đức), tàu do thám siêu hiện đại "Yuri Ivanov" đã được bàn giao cho quân đội Nga cùng lúc với việc nước này công bố học thuyết hải quân mới.

Nhiệm vụ của con tàu hạng nhất này có bao gồm phát hiện và theo dõi các tàu Mỹ nằm trong thành phần lá chắn tên lửa.

Trong cuộc diễu binh lớn ở Kaliningrad nhân dịp kỷ niệm Ngày Hải quân, tàu do thám "Yuri Ivanov" thử nghiệm từ tháng 12 năm 2014 đã được chính thức bàn giao cho Lực lượng vũ trang Nga - tờ Bild cho biết.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng, lễ tiếp nhận "tàu do thám tối tân" diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin.

RTX1LUV0

Tổng thống Putin tham dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại Baltiysk, Kaliningrad. Ảnh: Reuters

Theo Bild, đây là tàu do thám thế hệ mới đầu tiên sẽ thực thi nhiệm vụ phát hiện và theo dõi tàu chiến trong thành phần lá chắn tên lửa Mỹ.

Nhiệm vụ của tàu trong trường hợp xảy ra chiến tranh là gây lỗ thủng trong hệ thống chống tên lửa Mỹ, cho phép các tàu khác khai thác kẽ hở được tạo nên bằng vũ khí tấn công.

Chuyên gia quân sự Dmitri Gorenburg nói với Bild rằng, đối với điện Kremlin, con tàu mới là dự án lớn và vấn đề uy tín quân sự.

Tàu "Yuri Ivanov" dài 95 mét, lượng giãn nước đầy tải 4.000 tấn, có khả năng thực hiện cả nhiệm vụ do thám "cổ điển" với hiệu quả hơn hẳn các tàu trước đây - Bild cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại