Đức bán pháo tốt nhất thế giới cho siêu tăng Leopard 2A7

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Rheinmetall đã nhận được hợp đồng cung cấp các thiết bị cho siêu tăng Leopard 2A7 từ một quốc gia Ả Rập giấu tên trị giá 475 triệu euro.

Công ty quốc phòng hàng đầu của Đức Rheinmetall đã nhận được hợp đồng quan trọng từ một quốc gia Ả Rập giấu tên trị giá 475 triệu euro, ASDNews báo cáo ngày 18 tháng 6.

Hợp đồng bao gồm việc cung cấp các hệ thống điều khiển hỏa lực, cảm biến quang điện, pháo chính 120 mm L55 và đạn dược cho hơn 60 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A7, khung gầm, pháo 155 mm và đạn dược cho 12 pháo tự hành PzH 2000 cùng các phụ tùng thay thế cho cả hai loại thiết bị trên. Việc giao hàng được lên kế hoạch trong giai đoạn 2015-2018.

	Xe tăng chiến đấu chủ lực Xe tăng Leopard 2 của Đức.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2.

Rheinmetall đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất các loại xe chiến đấu bọc thép. Xe tăng Leopard 2 tiếp tục là mẫu xe “chuẩn” cho xe tăng hiện đại đẳng cấp thế giới. Quân đội của 18 quốc gia trên thế giới hiện đang đưa vào sử dụng 3.600 xe tăng loại này, trong đó 2.125 đã được sản xuất cho quân đội ở Đức và Hà Lan.

Pháo 120 mm của công ty Đức vẫn được coi là loại pháo tốt nhất trên thế giới và được sản xuất theo giấy phép tại các quốc gia khác nhau trên thế giới, là vũ khí chính của xe tăng chiến đấu chủ lực Mỹ M1 Abrams và một số xe tăng khác. Rheinmetall có chuyên môn vượt trội trong việc tạo ra các đạn cỡ nòng lớn cho xe tăng và pháo tự hành. Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 và pháo tự hành PzH 2000 là sự kết hợp lý tưởng của súng, pháo, đạn dược và các hệ thống kỹ thuật.

	Đại bác tự hành PzH 2000

Pháo tự hành PzH 2000

Xe tăng chiến đấu Leopard 2A7 là thế hệ xe tăng được nâng cấp tiên tiến nhất dựa trên những phiên bản xe tăng dòng Leopard 2A của Đức. Với khả năng ưu việt khi hoạt động trên các vùng sa mạc hay các vùng đất có nhiệt độ cao, xe tăng này được mệnh danh là “Báo sa mạc” của quân đội Đức.

Leopard 2A7 dài 10,97m, rộng 4m, cao 2,64m, có vận tốc 72km/h và có phạm vi hoạt động 450km. Leopard 2A7 được trang bị pháo 120 mm nòng trơn kiểu L55 với cự ly tiêu diệt mục tiêu của xe tăng này là 2.500m. Xe tăng Leopard 2A7 có trọng lượng chiến đấu khoảng 67 tấn, công suất động cơ lên tới 1.500 mã lực.

Pháo tự hành PZH-2000 được phát triển trên cơ sở khung gầm của xe tăng Leopard-2A, sử dụng loại pháo L52 cỡ nòng 155mm do Rheinmetall Landsysteme sản xuất, và súng máy MG3 7.62mm với cơ số 2.000 viên đạn.

Hệ thống nạp đạn tự động kiểu ổ quay của loại pháo này có thể chứa 60 đạn pháo, cùng với 228 liều phóng rời. Tầm bắn tiêu chuẩn của PZH-2000 là 30-35km và tốc độ bắn trung bình 10-13 viên/phút.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại