Đồ cổ của Nga trị Tomahawk

trinhxuantuan688589@gmail.com |

Trong cuộc tập trận của Lục quân Nga, tên lửa Osa vẫn chứng minh sức mạnh và độ tin cậy.

Năm 1989, Liên Xô đã ngừng sản xuất Osa nhưng các tổ hợp này vẫn là tên lửa phổ biến nhất trong lục quân và hạm đội. Hiện nay, trong biên chế Quân đội Nga có hơn 400 hệ thống đang trực chiến. Theo thiết kế, Osa bảo vệ các mục tiêu trên bộ và trên trên mặt nước chống lại các cuộc tấn công từ trên không.Đồ cổ của Nga trị Tomahawk 1Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp tự hành 9K33 Osa.

Tại trường bắn Kapustin Yar đã diễn ra cuộc bắn thử các tổ hợp này. Trong diễn tập, Osa đã bắn hạ thành công các mục tiêu mô phỏng tên lửa chiến thuật tương tự tên lửa Iskander hay Tomahawk, Kh-55.
Đại diện Lục quân Nga, ông Victor Dvoinov nói: “Các cuộc bắn thử được tiến hành trong điều kiện phức tạp. Bão bụi, nhiệt độ cao. Các đơn vị quân xanh đã gây nhiễu vô tuyến dầy đặc nhằm gây khó khăn cho việc phát hiện mục tiêu và bắn chặn tên lửa. Dù vậy, các hệ thống đã giành được điểm xuất sắc”.
Dù tên lửa đã bắn hạ mục tiêu, vẫn có ý kiến hoài nghi là trong chiến đấu Osa khó đạt hiệu quả tương tự. Biên tập viên Tạp chí Quốc phòng, ông Igor Korotchenko nhận định, các tên lửa mô phỏng mục tiêu trong cuộc diễn tập không thể hiện hết khả năng trong chiến đấu thực tế của tên lửa Tomahawk.Đồ cổ của Nga trị Tomahawk 2                                                   Tên lửa Osa vẫn chứng minh sức mạnh và độ tin cậy trước các mối nguy hiểm.
Trong quá trình diễn tập tại trường bắn Kapustin Yar, một trong những tên lửa phòng không đầu tiên của Nga thuộc hệ thống S-25 được dùng để mô phỏng tên lửa hành trình Tomahawk, còn tên lửa mục tiêu Saman thì dùng để mô phỏng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Các quân nhân quả quyết là thông số bay của những tên lửa này tương tự như của tên lửa thật của Mỹ.
Đại diện Lục quân nhận định: “Không nhất thiết là mục tiêu huấn luyện phải đúng như tên lửa của đối phương. Cái chính là mục tiêu bay với tốc độ và theo quỹ đạo như vậy”.
Tên lửa Saman mô phỏng tên lửa chiến thuật đã bay với tốc độ 600m/s và Osa đã đánh chặn được mục tiêu ở giây thứ 40 của hành trình.Ông này cho biết thêm, quỹ đạo chiến đấu của Tomahawk trong chiến tranh ở Nam Tư và Iraq đã được tái hiện trong cuộc tập trận.
Trong khuôn khổ diễn tập các quân nhân đã thử các tổ hợp phòng không khác của quân đội như Buk, Tor, Tunguska, S-300V cũng như tên lửa cơ động Strela-10 và Igla.
Theo nguồn tin, từ 2010, Tunguska được thay thế bởi Pantsir, còn tổ hợp Buk được thay thế bởi Vichyaz. Cuối cùng, S-300 được thay thế bởi S-400 nhưng Osa thì chưa có gì thay thế.


 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại