Máy bay TQ rơi vào nhà dân là chiến đấu cơ phản lực J-7

phandoanphuc1983@gmail.com |

Nó được không quân Trung Quốc nghiên cứu và "nhái lại" từ chiếc Mig 21 của Nga từ những năm 50.

Trên các trang mạng, diễn đàn quân sự Trung Quốc hôm nay 4/12 đều xôn xao xung quanh việc một chiếc máy bay quân sự Trung Quốc đã rơi xuống khu dân cư và phát nổ ở thành phố Sán Đầu tỉnh Quảng Đông. 
Máy bay TQ rơi vào nhà dân là chiến đấu cơ phản lực J-7 1
Hiện trường vụ nổ máy bay và rơi xuống khu dân cư tại Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc sáng nay
Trước đó nhiều người cho rằng đó là 1 chiếc trực thăng quân sự cỡ nhỏ, do cảnh sát và lực lượng quân sự địa phương đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường nên cánh báo chí không thể vào xác minh.
Tuy nhiên, từ một số bức ảnh hiếm hoi mà người dân chụp lại hiện trường vụ tai nạn rồi tải lên mạng internet, nhiều trang quân sự và cư dân mạng Trung Quốc cho rằng đó không thể là một chiếc trực thăng, nhiều khả năng là 1 chiếc chiến đấu cơ phản lực J-7.
Máy bay TQ rơi vào nhà dân là chiến đấu cơ phản lực J-7 2
Chiến đấu cơ phản lực J-7, một phiên bản "nhái" Mig-21 của Nga vẫn còn đang phục vụ phổ biến trong biên chế quân đội Trung Quốc hiện nay
Từ bức ảnh chụp cận cảnh hiện trường chiếc máy bay rơi, người ta nhìn thấy rõ 1 phần máy bay hình tam giác có hình vẽ giống y chang phần đuôi chiếc J-7 với huy hiệu của quân đội Trung Quốc sơn màu đỏ.
Màu sơn phần còn sót lại của chiếc máy bay rơi cũng giống hoàn toàn với máy bay J-7 trong biên chế quân đội Trung Quốc. 
Mặt khác, một số người dân chứng kiến vụ nổ máy bay cho biết, trước khi máy bay rơi và phát nổ, viên phi công đã kịp lao ra ngoài thoát thân bằng dù.
Theo phân tích của cư dân các trang mạng quân sự Trung Quốc, rất khó để phi công có thể thoát chết trong một vụ rơi trực thăng bởi người đó hoàn toàn có thể bị cánh trực thăng "chém thành trăm mảnh", nhưng với máy bay phản lực thì hoàn toàn có thể.
Máy bay TQ rơi vào nhà dân là chiến đấu cơ phản lực J-7 3
Phần đuôi của chiếc máy bay phát nổ có màu sơn, hình vẽ hoàn toàn trùng khớp với đuôi của chiếc phản lực J-7, một trong những bức ảnh hiếm hoi chụp lại hiện trường vụ tai nạn.
J-7 là loại chiến đấu cơ đang được trang bị phổ biến trong các đơn vị không quân và hải quân Trung Quốc hiện nay. Nó được không quân Trung Quốc nghiên cứu và "nhái lại" từ chiếc Mig 21 của Nga từ những năm 50.
Do Liên Xô "không chịu" chuyển giao công nghệ chế tạo Mig-21 như Bắc Kinh mong muốn, Trung Quốc đã lập dự án "nhái lại" Mig-21 với tên gọi J-7. Đến năm 1961 chiếc J-7 đầu tiên bắt đầu bay thử, đến năm 1964 Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay này.
Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đầu tư ngân sách cho quốc phòng rất lớn, trọng tâm là thay thế dần vũ khí trang bị cho lực lượng hải quân và không quân. Đến năm 2006, Trung Quốc dừng sản xuất chiến đấu cơ J-7, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ loại máy bay này đang phục vụ trong biên chế, dù đã lạc hậu.
 

 
 
 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại