“Đại bàng” F-15 thử vũ khí phá hủy xe tăng T-72

Nhật Minh |

Tiêm kích F-15 Eagle của Không quân Mỹ gần đây đã phá hủy một mô hình di động của xe tăng T-72 trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật với bom đường kính nhỏ (SDB II).

Trang Military.com cho biết, cuộc thử nghiệm được thực hiện tại bãi phóng tên lửa White Sands, bang New Mexico.

Trả lời phỏng vấn Military.com, Trung tướng Ellen Pawlikowski, người phụ trách các vấn đề nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, sản xuất và hiện đại hóa trong các chương trình của Không quân Mỹ, cho biết:

“Trong tháng 2, chúng tôi đã thực hiện thành công đợt thử nghiệm bắn đạn thật với tiêm kích F-15E và mục tiêu là mô hình di động của tăng T-72.

Chúng tôi vẫn đang phân tích dữ liệu để có được chi tiết cuộc thử nghiệm, tuy nhiên, hình ảnh cho thấy đó là một phát bắn trúng trực tiếp”.

Pyros

Bom đường kính nhỏ SDB II (Ảnh: Raytheon)

Cũng theo bà Pawlikowski, cuộc thử nghiệm đầu tháng 2 là đợt bắn đạt thật cuối cùng được yêu cầu trong chương trình các loại vũ khí đang phát triển để tiến tới quyết định sản xuất đại trà.

Giám đốc phụ trách mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc Frank Kendall được kỳ vọng sẽ thông qua quyết định sản xuất đại trà vào tháng 5 năm nay.

Quyết định này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giai đoạn sản xuất quy mô lớn và chuyển giao bom SDB II.

Hiện Không quân Mỹ có kế hoạch mua 12.000 bom SDB II, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2017.

Jeff White, giám đốc phát triển kinh doanh của hãng Raytheon nói với Military.com:

“Đây là một bài tập “tốt nghiệp”. Đây là thứ vũ khí mà máy bay chiến đấu (của Mỹ) sẽ dội lên đầu những kẻ xấu. Cuộc thử nghiệm cuối cùng đã kết thúc. SDB II hoạt động như kỳ vọng và chúng tôi đã bắn trúng mục tiêu, đây cũng là tiêu chí của cuộc thử nghiệm“.

White cho hay, trong cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, mô hình xe tăng T-72 đã di chuyển với tốc độ tác chiến chiến thuật, khi nó bị phá hủy bởi bom SDB II.

Theo các quan chức Không quân Mỹ và hãng Raytheon, SDB II là loại bom cho phép xác định mục tiêu từ khoảng cách xa, tiêu diệt các mục tiêu cố định hoặc di động. Nó có thể thay đổi hành trình bay nhờ sử dụng hệ thống liên kết dữ liệu 2 chiều.

Cho đến nay, phần lớn thử nghiệm của SDB II đều được thực hiện trên tiêm kích F-15 Eage của Không quân Mỹ, tuy nhiên, loại vũ khí này cũng phù hợp để lắp đặt và thử nghiệm trên tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35.

Raytheon cho biết, các kỹ sư của họ cũng đang xúc tiến kế hoạch tích hợp bom SDB II trên các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet và F-16.

Tới nay, Lầu Năm Góc và Raytheon đã đầu tư hơn 700 triệu USD cho chương trình phát triển bom SDB II.

Video mô phỏng hoạt động của bom SDB II:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại