Công nghệ tên lửa Israel "thế chân" Nga tại Ấn Độ

PVD |

Israel và Ấn Độ sẽ cùng nhau phát triển một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung mới, thay thế cho các tên lửa Nga đã lỗi thời.

Ấn Độ và Israel vừa ký kết một thỏa thuận cùng nhau phát triển một hệ thống tên lửa phòng không tầm trung (MRSAM) cho Quân đội Ấn Độ để thay thế các hệ thống phòng không do Nga sản xuất, nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Phiên bản trên mặt đất của MRSAM sẽ là một phần mở rộng trong dự án đang được thực hiện MRSAM của lực lượng không quân, trong đó được dự kiến sẽ bắt đầu được đưa vào trang bị trong năm 2017 sau 3 năm phát triển.

Nhu cầu trước mắt của Quân đội Ấn Độ là trang bị một trung đoàn (18 hệ thống) MRSAM với chi phí khoảng 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, tổng giá trị số hệ thống tên lửa mà họ cần được ước tính lên tới hơn 6 tỷ USD.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MRSAM với chủ yếu là công nghệ đến từ Israel sẽ thay thế cho các hệ thống phòng không lỗi thời như OSA-AKM và Kvadrat của Nga tại Ấn Độ.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MRSAM với chủ yếu là công nghệ đến từ Israel sẽ thay thế cho các hệ thống phòng không lỗi thời như OSA-AKM và Kvadrat của Nga tại Ấn Độ.

Theo nguồn tin từ một quan chức Quân đội Ấn Độ, thỏa thuận hợp tác phát triển phiên bản mặt đất của MRSAM, sẽ có tầm bắn lên tới 70km, đã được thông qua trong cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon với người đồng cấp Manohar Parrikar hôm 22/2 vừa qua.

Các cuộc thảo luận về việc phát triển phiên bản mặt đất của MRSAM đã được hai bên thúc đẩy trong suốt 2 năm qua, sau khi dự án của không quân Ấn Độ bị chậm trễ.

Tuy vậy, một số vòng đàm phán giữa các quan chức Ấn Độ và Israel trong 6 tháng gần đây đã hoàn thành để thỏa thuận hợp tác phát triển phiê bản MRSAM mặt đất được ký kết.

Hệ thống MRSAM cơ động sẽ được phát triển chung giữa Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng nhà nước DRDO của Ấn Độ và hai công ty quốc phòng Rafael và Israel Aerospace Industries (IAI) của Israel.

Cả hai bên sẽ phát triển các hệ thống phụ mặc dù chi tiết các hệ thống này vẫn chưa được hoàn thành.

Hệ thống MRSAM sẽ được sản xuất tại công ty nhà nước Bharat Dynamic Ltd và hai công ty tư nhân Tata Power SED và Larsen & Toubro của Ấn Độ.

Một quan chức Quân đội Ấn Độ nói rằng, họ cần có một hệ thống tên lửa phòng không mới để thay thế các hệ thống tên lửa Kvadrat và OSA-AKM mua từ Liên Xô/Nga từ thập kỷ 70 và 80.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại