'Cơn ác mộng' 30.000 đặc nhiệm Triều Tiên đột kích Hàn Quốc

Mặc dù đang theo dõi chặt chẽ “nhất cử nhất động” ở khu vực biên giới liên Triều nhưng giới tướng lĩnh Hàn Quốc không thể yên tâm khi nghĩ đến kịch bản hàng chục nghìn đặc công tinh nhuệ Triều Tiên bí mật đột kích vào nước họ thông qua mạng lưới đường hầm ngầm bí mật dưới lòng đất.

'Cơn ác mộng' 30.000 đặc nhiệm Triều Tiên đột kích Hàn Quốc
Triều Tiên được cho là đã xây dựng một mạng lưới đường hầm ngầm bí mật sâu dưới lòng đất kéo dài đến tận đường biên giới phòng thủ của Hàn Quốc.

Qua màn sương mù lạnh lẽo, quân lính Hàn Quốc đang dùng ống nhòm căng mắt chăm chú theo dõi khu vực biên giới để tránh không bỏ lọt bất kỳ dấu hiệu nào về một cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Triều Tiên.

Đằng sau hàng rào thép gai và dàn súng máy, các binh lính Hàn Quốc tỏ ra rất căng thẳng trong vị trí sẵn sàng phóng hỏa lực để ngăn chặn bước tiến của quân địch.

Tuy nhiên, trong khi mắt họ đang cố tìm cách xuyên qua màn sương mù thì có thể họ cũng không ngờ rằng, một trận tấn công có thể được châm ngòi từ nơi họ không thể nhìn thấy... – khoảng 30m dưới chân họ.

Giới lãnh đạo quân sự Hàn Quốc sợ rằng, lực lượng binh lính hùng hậu của Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã đào một loạt đường hầm ngầm bí mật sâu dưới lòng nối từ Triều Tiên đến đường biên giới phòng vệ của Hàn Quốc.

Seoul đang rất quan ngại trước một kịch bản ác mộng, theo đó, họ tin rằng sẽ có tới 30.000 lính đặc công tinh nhuệ của Triều Tiên sẵn sàng bất ngờ đánh ập vào Hàn Quốc thông qua mạng lưới đường hầm ngầm bí mật của nước này.

Trong khi Hàn Quốc lần đầu tiên đang phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kể từ năm 1953 trong bối cảnh Triều Tiên đang ngày càng tỏ ra hiếu chiến, một nguồn tin quân sự cho biết: “Chúng tôi đang cảnh giác cao độ nhưng phát hiện rất ít động thái từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã 4 lần từng tìm cách thực hiện một cuộc tấn công thông qua đường hầm ngầm bí mật kể từ khi hai nước ký hiệp định đình chiến”.

4 lần mà nguồn tin quân sự Hàn Quốc nhắc đến gồm 3 lần vào những năm 1970 và một lần vào năm 1990. “Chúng tôi không phát hiện thêm một lần nào tương tự kể từ đó nhưng chúng tôi chắc chắn họ đã ở đó”, nguồn tin quân sự từ Hàn Quốc cho biết, ám chỉ đến các đường hầm ngầm bí mật của Triều Tiên. Trên suốt cả dọc đường biên giới kéo dài khoảng 250km và chỉ cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc tầm 10km, người ta thấy binh lính, lính thủy đánh bộ Triều Tiên đã sẵn sàng ở các vị trí chiến đấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại