Chuyên gia Mỹ nhận định về tên lửa chống hạm mới của Triều Tiên

"Tên lửa chống hạm mới phát triển" sẽ giúp Bình Nhưỡng hiện đại hóa hải quân và đặt ra các mối đe dọa cao hơn đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Ngày 9/2, trên trang web 38 North, Joseph Bermudez - chuyên gia về quân sự Triều Tiên cho biết, tên lửa chống hạm mới của Triều Tiên, được cho là tên lửa Kh-35E do Nga chế tạo, sẽ giúp Bình Nhưỡng hiện đại hóa hải quân và đặt ra các mối đe dọa mới đối với Hàn Quốc và Mỹ.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên tuyên bố hôm 7/2 rằng nước này đã phát triển một “tên lửa chống hạm” siêu chính xác và sẽ triển khai ngay cho các đơn vị hải quân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un cũng đã thị sát cuộc bắn thử tên lửa mới này.

Chuyên gia Joseph Bermudez nhận xét, mặc dù Triều Tiên tuyên bố tên lửa trên do nước này tự chế tạo song nhiều khả năng đây là tên lửa hành trình chống tàu Kh-35E của Nga.

Theo ông Bermudez, nếu không quân Triều Tiên triển khai giàn phóng Kh-35EUL, thì tên lửa Kh-35E có thể trở thành mối đe dọa tiềm tàng vì giàn phóng này sẽ giúp phi đội máy bay ném bom hạng nhẹ Il-28 đã lỗi thời của Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa ngang bằng hiện đại./

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại