Argentina để mắt tới chiến đấu cơ Trung Quốc

Ly Vy |

Argentina và Trung Quốc đã thành lập nhóm công tác nhằm nghiên cứu khả năng trang bị cho Không quân Argentina “một loại tiêm kích mới do Trung Quốc sản xuất”.

Nhóm làm việc chung (được thảo luận trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Argentina, bà Cristina Fernández từ ngày 2 - 5/2), sẽ xem xét khả năng chuyển giao một số loại chiến đấu cơ cho Buenos Aries. Ứng viên tiềm năng nhất là FC-1/JF-17 hoặc J-10.

Máy bay chiến đấu JF-17.

Máy bay chiến đấu JF-17.

Trước khi chuyển giao, nhóm làm việc sẽ kiểm tra và đưa ra giải pháp giúp Không quân Argentina có thể đồng bộ máy bay mới với kho vũ khí của mình và hỗ trợ sau khi chúng được đưa vào hoạt động.

Argentina được đề xuất tiếp nhận trước 14 chiếc, nhưng thời gian biểu cho việc này vẫn chưa được tiết lộ.

Trong những năm qua, Argentina đã cố gắng thay thế các phi đội máy bay chiến đấu cũ gồm: Dassault Mirage IIIEA, IAI Dagger, Mc Donnell Douglas A-4 Skyhawk bằng loại tiêm kích mới và hiệu quả hơn.

Tin tức về nhóm làm việc chung giữa Argentina và Trung Quốc xuất hiện vài tuần sau khi có thông tin rằng Nga có thể cho Argentina thuê máy bay Su-24 Fencer.

Trong khi đó, Bộ quốc phòng Anh đã xem xét nghiêm túc thông tin trên và nghiên cứu lại việc phòng thủ quần đảo Falkland/Malvinas.

Những chiếc Su-24 bị đánh giá sẽ không có nhiều hữu ích trong thành phần Không quân Argentina, có thể kế hoạch chuyển giao loại cường kích này chỉ là trò chơi chính trị của Nga với Anh trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra trong vài tháng gần đây, Không quân Argentina cũng có kế hoạch mua lại các máy bay Mirage F1 của Tây Ban Nha, Kfir của Israel và Saab Gripen E/F.

Tất cả kế hoạch trên đều bị đình trệ vì lý do kinh tế hoặc chính trị (kế hoạch mua Gripen E/F bị phía Anh phủ quyết kịch liệt do một số thiết bị trên máy bay được chế tạo tại Anh).

Máy bay chiến đấu J-10.

Máy bay chiến đấu J-10.

Tiêm kích FC-1/JF-17 của Trung Quốc vốn đã được chào hàng trước đây có thể là một lựa chọn tốt cho Không quân Argentina, tuy nhiên loại máy bay J-10 trước nay không được đề cập đến.

Chính thức ra mắt vào năm 2006, J-10 có thiết kế cánh mũi giống như một số loại máy bay chiến đấu của châu Âu như Gripen, Dassault Rafale và Eurofighter Typhoon.

J-10 được khẳng định là phát triển từ tiêm kích Lavi, sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Israel, mà bản thân Lavi lại mô phỏng từ F-16 Fighting Falcon.

Loại chiến đấu cơ 1 chỗ ngồi, 1 động cơ này có tốc độ tối đa Mach 1,8, trần bay 16 km, bán kính hoạt động 555 km, mang được 6,6 tấn vũ khí trên 11 giá treo.

Các loại vũ khí mà J-10 có thể mang bao gồm: tên lửa không đối không PL-8 (sao chép Python 3) và PL-11, PL-12, R-73, R-77; tên lửa chống hạm C-801, C-802, YJ-8K; tên lửa chống radar YJ-9; bom dẫn đường bằng laser hoặc bom không điều khiển.

Ngoài ra, J-10 còn có 1 pháo 23 mm và thiết bị định vị, ngắm bắn bằng hồng ngoại và laser gắn ngoài do Trung Quốc phát triển.

Không quân Trung Quốc được cho là cần đến 300 chiếc J-10, nếu việc đưa J-10 vào biên chế Không quân Argentina thành hiện thực sẽ làm gia tăng đáng kể sức mạnh của lực lượng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại