Argentina phô trương sức mạnh trước Anh bằng tàu chiến TQ?

Ly Vy |

Trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 3-5/02, Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner dự định sẽ ký một số thỏa thuận với nước này nhằm tăng cường hợp tác quân sự.

Tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc

Theo tạp chí quốc phòng IHS Jane's, các thỏa thuận hợp tác sắp được ký ở Bắc Kinh có thể bao gồm:

- Liên doanh chế tạo xe bọc thép chở quân Norinco VN1 tại Argentina.

- Hợp tác chế tạo tàu phá băng, tàu kéo hải quân, tàu bệnh viện và tàu chiến mới cho Hải quân Argentina.

Mô hình tàu hộ tống P18 xuất khẩu của Trung Quốc mà Argentina có thể đặt mua.

Mô hình tàu hộ tống P18 xuất khẩu của Trung Quốc mà Argentina có thể đặt mua.

Trước đó, cuối năm 2014, các phương tiện truyền thông đưa tin, chính phủ Argentina đã chấp thuận đề nghị của Trung Quốc là tham gia cung cấp lớp tàu tuần tra xa bờ mới cho nước này.

Trong hơn một thập kỷ vừa qua, Argentina đã cân nhắc mua các thiết kế từ Brazil, Đức và Tây Ban Nha nhưng Trung Quốc đã thành công với phiên bản của lớp tàu hộ tống xuất khẩu P18 do Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC) chế tạo.

Jane's cho hay, lớp tàu này sẽ được đặt tên là Malvinas (tên gọi của Argentina với quần đảo Falkland hiện đang tranh chấp với Anh).

2 tàu hộ tống P18N đã được bán cho Nigeria vào năm 2012 với giá mỗi tàu là 42 triệu USD.

Theo tạp chí Naval Power của Brazil, thỏa thuận ban đầu là đóng 2 tàu tại Trung Quốc và 3 tàu cùng hợp tác đóng tại Argentina. Một nguồn tin từ Argentina cho biết, giá của mỗi tàu có thể là 50 triệu USD.

Tàu hộ tống P18 có lượng giãn nước 1.800 tấn, dài 95m, rộng 12, trang bị 2 động cơ diesel MTU 20V 4000M, giúp tàu đạt được tốc độ 25 hải lý/giờ.

Tàu có thể được trang bị pháo hạm 76mm, 2 pháo 30mm, 8 tên lửa chống hạm, 2x3 ống phóng ngư lôi và có thể mang theo 1 trực thăng cỡ trung.

Ngoài ra, Naval Power cho hay, Argentina đã yêu cầu 1 sàn đáp trực thăng lớn hơn để trực thăng Sea King có thể hoạt động và trang bị thiết bị thủy âm kéo dây để tăng cường khả năng chống ngầm.

Các tàu hộ tống P18 cho Argentina có thể bắt đầu được chuyển giao vào năm 2017.

Tạp chí Jane's nhận định, nếu được thông qua, thỏa thuận quốc phòng này sẽ đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực dài hơi của Argentina nhằm khôi phục sức mạnh quân sự.

Bên cạnh đó, đây sẽ là thành công lớn của Trung Quốc trong nỗ lực suốt 15 qua nhằm mở rộng ảnh hưởng quân sự và thị phần tại khu vực Mỹ Latinh.

Phô trương sức mạnh trước Anh

Quan hệ giữa Anh và Argentina liên tục căng thẳng trong nhiều năm qua do tranh chấp chủ quyền quần đảo Falkland.

Sau cuộc xung đột giữa hai nước vào tháng 4/1982 tại quần đảo này, phía Anh tuyên bố giành thắng lợi và kiểm soát quần đảo.

Tuy nhiên cho đến nay, Argentina không từ bỏ yêu cầu chủ quyền đối với Falkland.

Về phần mình, Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ trước tuyên bố chủ quyền của Argentina với quần đảo Falkland. Theo Jane's, Bắc Kinh cho rằng điều đó cũng giống như việc nước này tuyên bố chủ quyền với Đài Loan.

Cuối tháng 12/2014, Argentina đã khiến chính phủ Anh vô cùng lo ngại khi công bố kế hoạch thuê 12 máy bay chiến đấu Su-24 của Nga.

Quân đội Anh sau đó đã gấp rút chi 228 triệu bảng mua “siêu tên lửa” để tăng cường phòng thủ quần đảo Falkland.

Ngoài ra, Hải quân Anh cũng tức tốc điều động chiến hạm mạnh nhất và mới nhất tới Nam Đại Tây Dương để củng cố năng lực phòng không cho quần đảo này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại