Chuyên gia Đức: MH17 có thể bị bắn bằng pháo 30mm

Ngọc Linh |

(Soha.vn) - Sau khi quan sát các bức ảnh chụp những lỗ thủng ở buồng lái, Haisenko phát hiện thấy dấu hiệu của đạn pháo, nhiều khả năng là đạn pháo 30mm.

Trang mạng globalresearch.ca đăng tải một bài viết với những nhận định mới về hệ thống vũ khí đã bắn hạ chiếc máy bay chở khách MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khiến 298 người thiệt mạng tại Ukraine hôm 17/7.

Phi công Peter Haisenko

Bài viết dẫn nhận định của một phi công, đồng thời là chuyên gia hàng không Đức Peter Haisenko cho rằng MH17 không bị bắn hạ bởi tên lửa.

Sau khi quan sát các bức ảnh chụp những lỗ thủng ở buồng lái, Haisenko phát hiện thấy dấu hiệu của đạn pháo, nhiều khả năng là đạn pháo 30mm.

Theo Haisenko, MH17 không bị trúng tên lửa ở phần giữa máy bay, sự phá hủy giới hạn quanh khu vực buồng lái.

Cần lưu ý rằng các báo cáo ban đầu của các quan sát viên của tổ chức OSCE vào ngày 31/7 đã xác nhận những kết quả do Haisenko đưa ra.

Quan sát viên của OSCE thông báo rằng những lỗ giống như mảnh đạn được tìm thấy tại hai phần riêng biệt trên thân của chiếc MH17.

Nhóm giám sát của OSCE không tìm thấy bằng chứng của tên lửa được bắn từ mặt đất như tuyên bố của Nhà Trắng. Những phát hiện ban đầu của OSCE xua tan những tuyên bố rằng hệ thống tên lửa Buk đã bắn hạ máy bay.

Theo đó, những lỗ thủng này được tạo ra do pháo kích nhưng pháo kích từ mặt đất không thể bắn hạ được máy bay chở khách ở độ cao trên 9.000m.

Một chiếc Su-25 của Không quân Ukraine.

Một chiếc Su-25 của Không quân Ukraine.

Phát hiện này của Haisenko cũng được chứng thực bởi Bộ Quốc phòng Nga, trong đó chỉ ra một máy bay Su-25 của Ukraine đã bay gần MH17 trước khi chiếc máy bay gặp nạn. Thông tin này cũng được xác nhận bởi một báo cáo do BBC thực hiện tại địa điểm xảy ra tai nạn vào ngày 23/7 dù sau đó, nó đã bị xóa khỏi kho dữ liệu của BBC.

Tất cả các nhân chứng được BBC phỏng vấn đều xác nhận có sự xuất hiện của một chiếc máy bay quân sự của Ukraine bay gần chiếc MH17 tại thời điểm nó bị bắn hạ.

Những lỗ nhỏ trên thân máy bay “rất có thể là của một viên đạn cỡ 30 mm” bắn từ một máy bay quân sự. Những lỗ này không thể do một cuộc tấn công bằng tên lửa gây ra.

Pháo GSH-302 được gắn trên Su-25 có thể bắn 3.000 viên một phút, điều này có thể giải thích cho dấu vết của rất nhiều vết đạn.

Theo những phát hiện của Haisenko, loại vũ khí điển hình trên Su-25 là khẩu pháo 30 mm hai nòng – pháo GSH-302/AO-17A với 250 viên đạn chống tăng gồm 2 loại đạn là đạn gây cháy và đạn nổ phá mảnh được sắp xếp luân phiên. Buồng lái của MH17 rõ ràng bị bắn từ cả hai phía.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại