"Chiến hạm thất bại" Type 051B sau nâng cấp mạnh đến đâu?

Nhật Nam |

Khu trục hạm Type 051B của Trung Quốc sau khi nâng cấp sẽ có hàng loạt những thay đổi về thiết kế và tính năng hệ thống theo hướng tiên tiến.

Động thái lạ của Trung Quốc trên "chiến hạm thất bại" Type 051B

Gần đây trên mạng Trung Quốc rò rỉ những bức ảnh về tàu khu trục Type 051B mang số hiệu 167 Thâm Quyến đang tiến hành cải tạo nâng cấp tại một nhà máy đóng tàu ở Quảng Châu.

Vấn đề này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc, họ đã dùng đồ họa mô phỏng chi tiết những hệ thống sẽ được cải tạo trên chiếc khu trục hạm đời cũ này.

Khu trục hạm Type 051B trước và sau khi cải tạo, nâng cấp

Đồ họa khu trục hạm Type 051B trước và sau khi cải tạo, nâng cấp do cư dân mạng Trung Quốc "phóng tác"

Qua những bức ảnh có thể nhận thấy trong kế hoạch nâng cấp, pháo chính 1 nòng H/PJ26 76 mm sẽ thay thế cho bệ pháo hạm 2 nòng H/PJ79A 100 mm có tầm bắn 22 km, tốc độ 24 phát/phút.

Về điểm bố trí và cơ cấu phóng tên lửa chống hạm, Type 051B sau nâng cấp vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, bao gồm 4 cụm 4 ống phóng tên lửa chống hạm Ưng Kích 83 (YJ-83) nằm giữa thân tàu, sau tháp chỉ huy và trước hệ thống radar.

Một điểm rõ ràng và quan trọng nhất là tháp radar có dạng tháp kín, tích hợp các hệ thống vào bên trong. Thiết kế này khiến Type 051B khá giống với tàu khu trục Kolkata của Ấn Độ hay các khu trục hạm kiểu Anh.

Khu trục hạm Type 051B khá giống thiết kế tàu khu trục Kolkata của Ấn Độ

Type 051B sau nâng cấp có bề ngoài khá giống thiết kế tàu khu trục Kolkata của Ấn Độ

Thay đổi quan trọng khác là Type 051B sau cải tạo sẽ được trang bị cơ cấu phóng tên lửa phòng không theo phương thẳng đứng.

Vũ khí phòng thủ tầm gần trên Type 051B nâng cấp bắt chước mô hình tàu khu trục Type 052 khi loại bỏ 4 bệ pháo bắn nhanh 2 nòng 37 mm và thay bằng hệ thống phòng thủ tầm gần Type 1130.

Hệ thống chống ngầm của Type 051B là sự kết hợp tiêu chuẩn của tàu hộ vệ Type 054A với sự tăng cường 1 sonar dạng mảng kéo và sonar tự biến độ sâu.

Ngoài ra, nhà chứa máy bay trên Type 051B cũ được tăng thêm kích thước cả về chiều dài và chiều rộng để phù hợp với loại trực thăng chống ngầm chuyên dụng có trọng lượng 10 tấn trong tương lai.

Như vậy, cả hệ thống radar, sonar, thiết bị điện tử hay các vũ khí phòng thủ tầm gần, pháo chính…, đều có những thay đổi lớn theo kiểu thiết kế hiện đại nhất hiện nay.

Bố trí vũ khí trang bị trên khu trục hạm Type 051B sau nâng cấp

Khu trục hạm 167 Thâm Quyến thuộc Type 051B, lớp Lữ Hải (lớp tàu này chỉ có 1 chiếc) được chế tạo vào đầu thập niên 1990 và biên chế chính thức cho hải quân Trung Quốc vào năm 1999, kinh phí chế tạo con tàu ước tính lên tới 322 triệu USD.

Type 051B có chiều dài 153 m; rộng 16,5 m; mớn nước 6 m; lượng giãn nước đầy tải 6.100 tấn.

Nó được trang bị động cơ CODOG, kết hợp giữa diesel và turbine khí cho tốc độ tối đa 31 hải lý/h, phạm vi hoạt động đạt tới 4.000 dặm (tương đương hơn 6.500 km) khi chạy ở vận tốc hành trình 15 hải lý/h.

Type 051B có thiết kế kiểu cổ điển, trình độ khoa học kỹ thuật không cao nên thủy thủ đoàn lên tới 250 người (trong đó có 40 sĩ quan). Trên tàu có hangar chứa được 2 trực thăng Kamov Ka-28 hoặc Harbin Z-9C.

Tàu được trang bị 16 tên lửa chống hạm YJ-83 có tầm phóng 180 km; 1 bệ 8 ống phóng với 40 tên lửa phòng không tầm thấp HHQ-7 có tầm bắn 13 km, trần bay 6 km; 4 bệ pháo tự động 2 nòng 37 mm Type 76; 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324 mm loại Yu-7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại