Cận cảnh máy bay vận tải Il-476 sắp hoàn thiện của Nga

Nga đang trong quá trình hoàn thiện máy bay vận tải quân sự Il-476, dự kiến chiếc Il-476 đầu tiên sẽ được bàn giao cho không quân Nga vào năm 2014. Không quân Nga dự kiến đưa vào trang bị khoảng 100 chiếc Il-476 cho tới năm 2020.

Thời gian gần đây, Nga đã công khai về quá trình hoàn thiện của máy bay vận tải Il-476. Chiếc máy bay này còn được gọi là Il-76MD-90A. Có thể nói, đây là máy bay hoàn toàn mới.
Thời gian gần đây, Nga đã công khai về quá trình hoàn thiện của máy bay vận tải Il-476. Chiếc máy bay này còn được gọi là Il-76MD-90A. Có thể nói, đây là máy bay hoàn toàn mới.
Máy bay Il-476 là máy bay vận tải hạng nặng tầm xa do công ty hàng không Ulyanovsk của Nga chế tạo, là phiên bản cải tiến hầu như toàn diện của chiếc Il-76 MD.
Máy bay Il-476 là máy bay vận tải hạng nặng tầm xa do công ty hàng không Ulyanovsk của Nga chế tạo, là phiên bản cải tiến hầu như toàn diện của chiếc Il-76 MD.
Chiều dài máy bay 46,6 m, sải cánh 50,5 m. Máy bay được trang bị bốn động cơ phản lực tua bin PS-90A-76 với lực đẩy tối đa 16 tấn lực (động cơ của Il-76MD có lực đẩy 12 tấn lực).
Chiều dài máy bay 46,6 m, sải cánh 50,5 m. Máy bay được trang bị bốn động cơ phản lực tua bin PS-90A-76 với lực đẩy tối đa 16 tấn lực (động cơ của Il-76MD có lực đẩy 12 tấn lực).
Tốc độ được nâng lên 825 km/giờ, trọng tải tối đa khi cất cánh đạt 210 tấn, mang tải tối đa 60 tấn.
Tốc độ được nâng lên 825 km/giờ, trọng tải tối đa khi cất cánh đạt 210 tấn, mang tải tối đa 60 tấn.
Theo báo chí của Nga cho biết, trong năm 2013, Nga đã ký kết hợp đồng mua 39 máy bay Il-76MD-90A với tổng giá trị 140 tỷ Rub (khoảng 4,52 tỷ USD).
Theo báo chí của Nga cho biết, trong năm 2013, Nga đã ký kết hợp đồng mua 39 máy bay Il-76MD-90A với tổng giá trị 140 tỷ Rub (khoảng 4,52 tỷ USD).
Theo chương trình mua sắm quốc gia, Không quân Nga dự kiến sẽ đưa vào trang bị khoảng 100 chiếc Il-476 cho tới năm 2020.
Theo chương trình mua sắm quốc gia, Không quân Nga dự kiến sẽ đưa vào trang bị khoảng 100 chiếc Il-476 cho tới năm 2020.
Chiếc Il-476 đầu tiên đã ra lò từ tháng 9/2012 và được thử nghiệm nhà máy trước thời hạn vào tháng 5 vừa qua. Dự kiến, chiếc máy bay đầu tiên sẽ chuyển giao cho không lực Nga vào năm 2014.
Chiếc Il-476 đầu tiên đã ra lò từ tháng 9/2012 và được thử nghiệm nhà máy trước thời hạn vào tháng 5 vừa qua. Dự kiến, chiếc máy bay đầu tiên sẽ chuyển giao cho không lực Nga vào năm 2014.
Hiện, chiếc máy bay vận tải quân sự này đã hoàn thành 19/22 chuyến bay thử nghiệm. Trong quá trình bay thử nghiệm, các hệ thống trên máy bay đã được kiểm tra.
Hiện, chiếc máy bay vận tải quân sự này đã hoàn thành 19/22 chuyến bay thử nghiệm. Trong quá trình bay thử nghiệm, các hệ thống trên máy bay đã được kiểm tra.
Thời điểm hiện tại, các chuyên viên kỹ thuật đang hoàn thiện về mặt thiết kế đối với chiếc Il-476 và chuẩn bị chuyển giao nó cho Bộ Quốc phòng Nga để thử nghiệm ở cấp độ nhà nước.
Thời điểm hiện tại, các chuyên viên kỹ thuật đang hoàn thiện về mặt thiết kế đối với chiếc Il-476 và chuẩn bị chuyển giao nó cho Bộ Quốc phòng Nga để thử nghiệm ở cấp độ nhà nước.
Il-476 được chế tạo trên cơ sở máy bay vận tải quân sự sản xuất hàng loạt Il-76MD và dùng để đổ bộ bằng hạ cánh và nhảy dù bộ đội, trang bị kỹ thuật quân sự và các loại hàng hóa.
Il-476 được chế tạo trên cơ sở máy bay vận tải quân sự sản xuất hàng loạt Il-76MD và dùng để đổ bộ bằng hạ cánh và nhảy dù bộ đội, trang bị kỹ thuật quân sự và các loại hàng hóa.
Việc lắp động cơ mạnh hơn, cũng như cánh đã cải tiến và khung bệ đã gia cường cho phép tăng đáng kể khả năng khai thác của máy bay.
Việc lắp động cơ mạnh hơn, cũng như cánh đã cải tiến và khung bệ đã gia cường cho phép tăng đáng kể khả năng khai thác của máy bay.
Il-476 được trang bị tổ hợp dẫn đường-lái kỹ thuật số, hệ thống thông tin liên lạc.
Il-476 được trang bị tổ hợp dẫn đường-lái kỹ thuật số, hệ thống thông tin liên lạc.
Phần đầu của máy bay vận tải Il-476 của Nga.
Phần đầu của máy bay vận tải Il-476 của Nga.
Trong khoang của máy bay vận tải Il-476.
Trong khoang của máy bay vận tải Il-476.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại