Bộ Quốc phòng kiểm tra tiến độ đóng mới tàu CSB 8005 tại Tổng Công ty Sông Thu

Tùng Lâm |

Sáng 13-11, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công đóng mới tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 tại Tổng Công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).


Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra tại Tổng Công ty Sông Thu.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung kiểm tra tại Tổng Công ty Sông Thu.

Đại tá Hà Sơn Hải, Tổng giám đốc Tổng Công ty Sông Thu đã báo cáo với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về tiến độ thi công đóng mới tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 và sửa chữa các tàu CSB 6001, CSB 6002 và CSB 6003.

Đối với tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 đã lắp ráp được 106/115 thiết bị lên tàu; hoàn thiện 95% lắp cách nhiệt các khu vực. Hiện Tổng công ty đang triển khai lắp hệ thống chân vịt và hệ lái…

Tàu CSB 6001 đã được sửa chữa đạt trên 95%, dự kiến ngày 24/11 sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao. Tổng Công ty Sông Thu đã tiếp nhận 2 tàu CSB 6002 và CSB 6003.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đánh giá cao kết quả đạt được của Tổng Công ty Sông Thu.

Trong điều kiện khó khăn chung, ngành đóng tàu gặp nhiều thử thách, song nhờ có những bước đi, cách làm phù hợp, Tổng Công ty vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao. Nhất là tham gia đóng mới tàu Cảnh sát biển đa năng CSB 8005 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Các sản phẩm đóng mới, sửa chữa của Sông Thu trong thời gian qua đã góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Để đảm bảo đúng tiến độ và tổ chức lễ hạ thủy, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu Tổng Công ty Sông Thu cần tiếp tục phát huy những kết quả thời gian qua, tranh thủ thời gian, chủ động lắp ráp, hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Chủ động hợp tác, tăng tính năng, cường lực của các loại tàu cảnh sát biển; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành lực lượng nòng cốt trong đóng mới và sửa chữa của ngành đóng tàu Việt Nam…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại