Bình Nhưỡng nâng cấp bãi phóng tên lửa

Theo Pháp luật TPHCM |

Trang web 38north.org của Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn thuộc ĐH Johns Hopkins (Mỹ) ngày 15-2 cho biết hình ảnh vệ tinh ghi nhận từ tháng 10-2012 cho thấy CHDCND Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng Musudan-ri tại tỉnh Bắc Hamgyong.

Mô hình thiết kế bãi phóng mới có nhiều điểm giống bãi phóng Semnan ở Iran. Khi xây dựng hoàn tất năm 2016, CHDCND Triều Tiên có thể phóng tên lửa lớn hơn tên lửa phóng vệ tinh Unha ba, bốn lần.

Cùng ngày, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn từ một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc có thể trừng phạt CHDCND Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân ngày 12-2 trước khi tổng thống mới nhậm chức ngày 25-2. Mục đích nhằm tạo điều kiện cho chính phủ mới dễ dàng quan hệ với Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap, Hàn Quốc sẽ thuyết phục Hội đồng Bảo an LHQ trừng phạt CHDCND Triều Tiên bằng biện pháp quân sự. Biện pháp này cho phép các nước thành viên LHQ sử dụng tàu hải quân kiểm tra tàu CHDCND Triều Tiên bị nghi ngờ chở vũ khí hoặc linh kiện cấm.

Trong ngày 15-2, tướng Jung Seung-jo, chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, đã điện đàm với tướng Martin Dempsey. Hai bên đồng ý hợp tác đối phó với các đe dọa an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại