Bí mật đằng sau mẫu xe tăng đắt kỷ lục của Hàn Quốc

Nhật Minh |

Dù xe tăng K1 có vẻ đã dư sức đối phó Triều Tiên, Hàn Quốc vẫn "cắn răng" rót tiền phát triển mẫu xe tăng đắt tới mức kỷ lục K2 Black Panther. Tại sao lại như vậy?

Theo chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin, việc Hàn Quốc quyết định sản xuất hàng loạt xe tăng K2, một trong những mẫu xe tăng đắt đỏ nhất thế giới, đã hé lộ tác động chính trị khiến Seoul phải gạt gánh nặng kinh tế sang một bên.

K2 là phiên bản nâng cấp từ mẫu xe tăng K1 của Hàn Quốc - do nhiều công ty hợp tác thiết kế và sản xuất (trong đó có Tập đoàn General Dynamics - trụ sở tại Mỹ), sử dụng nhiều thiết bị nhập khẩu.

Ông Kashin nhận định, có thể Hàn Quốc quyết định phát triển xe tăng K2 bất chấp mức chi phí cao là do lo ngại về nguồn cung cấp các thiết bị nhập khẩu.

"Không có gì chắc chắn rằng các tổ chức liên minh hiện nay - nơi cho phép tiếp cận các nguồn cung cấp vũ khí, phụ tùng từ châu Âu và Mỹ - sẽ tồn tại mãi mãi.

Vì thế, các đồng minh của Mỹ, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan đều đang đầu tư phát triển ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, ngay cả khi các sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn có thể giải quyết những vấn đề hiện nay của họ" - Ông Kashin viết.


Xe tăng K-2 Black Panther.

Xe tăng K-2 Black Panther.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), K2 từng được sách kỷ lục Guiness đánh giá là loại xe tăng đắt đỏ nhất trên thế giới, với đơn giá lên tới 8,5 triệu USD mỗi chiếc.

Để hình dung mức giá "khủng khiếp" của K2, có thể so sánh với mẫu xe tăng mới T-14 Armata của Nga (3,7 triệu USD) và xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ (4,3 triệu USD).

Theo ông Kashin, mẫu xe tăng K1 của Hàn Quốc có thể đã đủ vượt trội so với các xe tăng của Triều Tiên, tuy nhiên, các bộ phận của nó hầu hết là nhập khẩu. Điều này có vẻ khiến quân đội Hàn Quốc lo ngại.

Sở dĩ K2 có chi phí "cắt cổ" là do nó sử dụng các thiết bị do Hàn Quốc tự sản xuất, chẳng hạn như động cơ của Tập đoàn Doosan Infracore và bộ truyền động từ Tập đoàn S&T. Lựa chọn này đã làm tăng mức giá xe tăng và trì hoãn quá trình chế tạo.

Xe tăng K2 Black Panther uy lực của Hàn Quốc

K2 Black Panther có trọng lượng 55 tấn, kíp lái 3 người, trang bị pháo nòng trơn 120 mm cùng súng máy 12,7 mm và 7,62 mm, động cơ diesel công suất 1.500 mã lực của K2 cho tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 450 km.

Sputnik cho biết, hiện K2 chưa gặt hái được thành công trên thị trường xuất khẩu bởi mức giá quá cao.

Một phiên bản sao chép theo giấy phép của mẫu xe tăng này đã ra mắt tại Thổ Nhĩ Kỳ với tên gọi MITUP Altay. Tuy nhiên, mẫu này trang bị tháp pháo do Thổ Nhĩ Kỳ tự thiết kế.


Xe tăng Altay.

Xe tăng Altay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại