Bí ẩn xung quanh vụ nổ cơ sở hạt nhân của Iran

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Giới chức Israel và Iran đều không thể giải thích nổi sự bí ẩn của vụ nổ được báo chí đưa tin rằng đã làm rung chuyển cơ sở hạt nhân Fordow nổi tiếng kiên cố ở Iran.

Bản báo cáo được đang tải trên website WND đã trích lời một sĩ quan tình báo đào ngũ của Iran, cho biết vụ nổ nghiêm trọng đã tràn qua cơ sở hạt nhân, khiến nó bị vùi sâu trong lòng một ngọn núi lớn.

Vụ nổ được cho là đã xảy ra vào 11 giờ 30 phút trưa thứ Hai tuần trước, trước cuộc bầu cử ở Israel, phá hủy một phần cơ sở hạt nhân và khiến 240 người bị mắc kẹt.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, thông tin về vụ việc vẫn chưa được xác minh rõ ràng. Nếu vụ nổ có thật, đây sẽ là vụ tấn công đáng kể nhất vào tiềm năng hạt nhân của Iran.

Cơ sở hạt nhân ngầm Fordow

Mãi cho tới tối thứ Bảy tuần trước, phó chủ tịch Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran mới lên tiếng phủ nhận rằng không có bất cứ vụ nổ nào xảy ra tại cơ sở hạt nhân Fordow.

Các quan chức trong bộ ngoại giao của Israel (nơi được trang bị mạng lưới giám sát các điểm hạt nhân chính của Iran) khẳng định họ không có thông tin tình báo đáng tin cậy về vụ nổ tại Forrdow. Trong khi đó, Avi Dichter, bộ trưởng quốc phòng của Israel lại tỏ thái độ “hoan hỉ” với vụ nổ.

Một giả thuyết được Shlomo Aronson, chuyên gia về chính sách đối ngoại an ninh của Israel tại Đại học Hebrew ở Jerusalem đưa ra là chính phủ Iran đã cố tình để lọt tin tức về vụ nổ, nhằm ngăn các thanh sát viên quốc tế tới kiểm tra cơ sở.

“Họ có nhiều khả năng đã sáng tạo ra câu chuyện, dù nếu nó đúng, Fordow bị tổn hại chắc chắn sẽ có lợi cho Israel” – Aronson nhận định.

Được chôn sâu 300ft dưới lòng đất, pháo đài hạt nhân tại Fordow “miễn dịch” với các cuộc không kích hoặc bom xuyên phá hầm bunker. Nó được trang bị hơn 2.700 máy ly tâm có thể làm giàu uranium tới hơn 20%.

Iran đã nhiều lần đổ lỗi cho Israel về một chuỗi các vụ nổ nhằm vào các có sở hạt nhân của nước này, bao gồm cả cái chết của Ahmadi Roshan, một trong những nhà khoa học hàng đầu về nghiên cứu hạt nhân của Natanz.

Một quan chức của Israel cho biết việc thâm nhập vào cơ sở hạt nhân được tăng cường như Fordow cũng không hẳn là không thể.

“Tất cả những công trình nào do con người tạo ra, chúng ta đều có thể thâm nhập vào”- một sĩ quan Israel khẳng định với tờ Daily Telegraph.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại