Báo TQ: Tên lửa DF-26 không có đối thủ

Nhật Minh |

Trang mạng Sina (trụ sở tại Bắc Kinh) cho rằng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) DF-26 của Quân đội Trung Quốc không có đối thủ trên thế giới.

Sina cho biết, theo tiêu chuẩn quốc tế, các tên lửa dẫn đường sẽ được xếp vào nhóm IRBM nếu chúng có tầm bắn trên 3.000km. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc chỉ xếp các tên lửa vào nhóm IRBM nếu chúng có tầm bắn trên 4.000km.

IRBM thế hệ đầu tiên của Trung Quốc là DF-4, với nhiều đột phá trong công nghệ vũ khí. Nó đã trở thành nền tảng cho công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và phóng vệ tinh của nước này.

Trường Chinh 1, loại tên lửa đẩy được sử dụng để phóng vệ tinh đầu tiên của Trung Quốc năm 1970, cũng được phát triển dựa trên DF-4.

Với tầm bắn 4.000km, sau đó được tăng lên 4.750km và có khả năng mang bom hydro với sức công phá tương đương 3 triệu tấn TNT, DF-4 đã trở thành một loại vũ khí chủ lực của Quân đoàn pháo binh số 2 Trung Quốc kể từ khi được đưa vào biên chế những năm 1980.

Tuy nhiên, DF-4 vẫn chỉ là IRBM thế hệ đầu tiên và những xu hướng gần đây của Bắc Kinh (như thay thế các ICBM thế hệ thứ nhất) đã chỉ ra rằng DF-4 cũng đang trong quá trình được thay thế bằng tên lửa DF-26, có thể đã được biên chế từ năm 2010.

Hình ảnh được cho là tên lửa DF-26 tham gia diễn tập duyệt binh để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 3/9.

DF-26, tên lửa IRBM 2 tầng nhiên liệu rắn, được cho là có chiều dài 14m, đường kính 1,4m và khối lượng 20 tấn. Nó có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng từ 1.200 - 1.800kg và có tầm bắn tối đa ước tính trên 5.000km.

Điều này đồng nghĩa nó có thể tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ như Guam ở châu Á - Thái Bình Dương hoặc Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Theo một số hình ảnh rò rỉ, DF-26 được vận chuyển bằng một phương tiện 6 bánh, do đó nó có thể sẽ khai hoả được từ một bệ phóng lưu động.

Sina khẳng định DF-26 vượt trội hơn các IRBM tiên tiến nhất trên thế giới. Mỹ và Liên Xô không thể phát triển tên lửa tương tự như DF-26 do Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung được ký bởi Chủ tịch Liên Xô Gorbachev và Tổng thống Mỹ Reagan năm 1987.

Trong đó, các bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm hoặc triển khai tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm trung (1.000-5.500 km) và tầm ngắn (500-1.000 km).

Theo Sina, tên lửa duy nhất có thể so sánh với DF-26 là Agni-V của Ấn Độ, với tầm bắn khoảng 5.500km nhưng được xếp vào nhóm ICBM do New Delhi tuyên bố nó có thể đạt tới tầm bắn 8.000km.

Song, Sina nhận định, DF-26 vượt trội hơn hẳn so với Agni-V do mặc dù nhỏ hơn đáng kể về kích thước và khối lượng nhưng DF-26 có thể mang đầu đạn nặng hơn và có thể bắn với độ chính xác cao hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại