Báo TQ chê nhà máy sản xuất Su-35 của Nga nhếch nhác

Đó là nhận định được nhiều trang mạng quân sự TQ đưa ra khi công bố những hình ảnh về nhà máy sản xuất, lắp ráp máy bay chiến đấu Su-35 trong điều kiện vật chất không tương xứng.

Tờ CNJ của Trung Quốc cho rằng, nhà máy lắp ráp máy bay của Nga ở vùng Amur, nơi được cho là địa điểm lắp ráp các siêu chiến cơ Su-35 và Su-30M2 không thực sự xứng tầm với một nơi để chế tạo ra Su-35.

Tờ CNJ của Trung Quốc cho rằng, nhà máy lắp ráp máy bay của Nga ở vùng Amur, nơi được cho là địa điểm lắp ráp các siêu chiến cơ Su-35 và Su-30M2 không thực sự xứng tầm với một nơi để chế tạo ra Su-35.

Tờ báo này của Trung Quốc cho rằng, xưởng chế tạo máy bay với những trang bị cũ và không được bảo dưỡng thường xuyên trông hết sức nhếch nhác.
Tờ báo này của Trung Quốc cho rằng, xưởng chế tạo máy bay với những trang bị cũ và không được bảo dưỡng thường xuyên trông hết sức nhếch nhác.
Thậm chí tờ báo này của Trung Quốc còn cho rằng, không hiểu sao Nga có thể tạo ra được thế hệ máy bay hiện đại như vậy từ cơ sở vật chất thế này.
Thậm chí tờ báo này của Trung Quốc còn cho rằng, không hiểu sao Nga có thể tạo ra được thế hệ máy bay hiện đại như vậy từ cơ sở vật chất thế này.
Mặc dù lên tiếng tiếng xem thường cơ sở vật chất của nhà máy sản xuất máy bay hiện đại của Nga, nhưng báo chí Trung Quốc vẫn phải thừa nhận công nghệ chế tạo máy bay của nước này có sự vượt trội đáng kể.
Mặc dù lên tiếng tiếng xem thường cơ sở vật chất của nhà máy sản xuất máy bay hiện đại của Nga, nhưng báo chí Trung Quốc vẫn phải thừa nhận công nghệ chế tạo máy bay của nước này có sự vượt trội đáng kể.
Tờ chinamil cho rằng nhiều khả năng việc thông tin về cơ sở chế tạo Su-35 này chỉ là một chiêu đánh lạc hướng dư luận của người Nga.
Tờ chinamil cho rằng nhiều khả năng việc thông tin về cơ sở chế tạo Su-35 này chỉ là một chiêu đánh lạc hướng dư luận của người Nga.
Với những hình ảnh này được công bố thì không thể tìm hiểu được những thông tin liên quan tới công nghệ chế tạo, tờ chinamil trích dẫn lời của một chuyên gia quân sự Trung Quốc.
Với những hình ảnh này được công bố thì không thể tìm hiểu được những thông tin liên quan tới công nghệ chế tạo, tờ chinamil trích dẫn lời của một chuyên gia quân sự Trung Quốc.
Hình ảnh bên trong cơ sở sản xuất máy bay Su-35 của Nga ở vùng Amur.
Hình ảnh bên trong cơ sở sản xuất máy bay Su-35 của Nga ở vùng Amur.
Tờ CNJ cũng cho biết thêm theo thông tin được công bố thì có khoảng 50 chiếc Su-35 sẽ được lắp ráp trực tiếp tại cơ sở này trong một kết hoạch dài hơi.
Tờ CNJ cũng cho biết thêm theo thông tin được công bố thì có khoảng 50 chiếc Su-35 sẽ được lắp ráp trực tiếp tại cơ sở này trong một kết hoạch dài hơi.
Và đặc biệt các chiến cơ này đều phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu của nước Nga.
Và đặc biệt các chiến cơ này đều phục vụ cho mục tiêu xuất khẩu của nước Nga.
Ảnh cận máy bay Su-35 đang được lắp ráp xuất hiện trên báo chí Trung Quốc.
Ảnh cận máy bay Su-35 đang được lắp ráp xuất hiện trên báo chí Trung Quốc.
Truyền thông Trung Quốc cho rằng, tại cơ sở sản xuất này có nhiều công nghệ máy móc lạc hậu thậm chí không được bảo dưỡng thường xuyên.
Truyền thông Trung Quốc cho rằng, tại cơ sở sản xuất này có nhiều công nghệ máy móc lạc hậu thậm chí không được bảo dưỡng thường xuyên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại