Báo TQ cáo buộc Nhật kích động chiến tranh để kiếm lợi

Phương Nguyễn |

(Soha.vn)- Nhật Bản đã để lộ tham vọng trở thành một nhà xuất khẩu vũ khí mới ở châu Á thông qua việc xúc tiến thương vụ bán 12 tàu ngầm lớp Soryu cho Hải quân hoàng gia Australia.

Đó là nhận định của Nhật báo Quảng Châu (Trung Quốc) trong một bài viết đăng ngày 16/6.

Theo bài báo, sau khi chính quyền Tokyo thông qua ba nguyên tắc chuyển giao trang thiết bị quốc phòng vào tháng tư vừa qua, 14 công ty quốc phòng lớn của Nhật Bản, trong đó có cả Mitsubishi Heavy Industries, đã tham dự triển lãm quốc phòng Eurosatory (tổ chức hai năm một lần) từ ngày 16-20/6 tại Paris. Tại đây, Nhật Bản đã trưng bày hàng loạt các thiết bị quân sự do nước này sản xuất (bao gồm xe bọc thép và các loại tàu quét mìn) với hi vọng thu hút các khách hàng tiềm năng đến từ châu Âu.

Nhật báo Quảng Châu cho biết, theo điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản, nước này bị cấm bán bất kỳ hệ thống vũ khí nào từ sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc. Tuy nhiên, để thúc đẩy chính sách “xoay trục châu Á”, chính quyền Obama đã cho phép Nhật Bản xem xét lại điều khoản này thông qua việc ban hành Chiến lược an ninh quốc gia và bản Hướng dẫn chương trình quốc phòng vào tháng 12 năm ngoái. Dựa trên hai văn bản này, Nhật Bản đã có cơ sở pháp lý để ban hành 3 nguyên tắc về chuyển giao thiết bị quốc phòng và nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí.

Văn bản pháp lý được thông qua tháng 4 vừa qua cho phép Nhật Bản theo dõi và điều chỉnh việc xuất khẩu thiết bị quân sự ra nước ngoài, trong đó có việc đàm phán bán 12 chiếc tàu ngầm với Australia. Nhật báo Quảng Châu cho rằng văn bản này là một mối đe dọa đáng kể bởi nó tạo cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản thu lợi nhuận thông qua việc kích động chiến tranh và xung đột toàn cầu.

Nhật báo Quảng Châu nhận định 3 nguyên tắc mới được ban hành của Nhật đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia của Trung Quốc và các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc sẽ tìm kiếm cơ hội để kiềm chế nước này thông qua việc mua tàu tuần tra của Nhật Bản.

Những nhận định trên của báo chí Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc có nhiều cáo buộc lẫn nhau xung quanh vấn đề quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Ngày 11/6, Nhật Bản cáo buộc các máy bay chiến đấu Trung Quốc bay "gần một cách bất thường" các máy bay quân sự Nhật Bản trên Biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã bác bỏ thông tin này và tố ngược lại rằng máy bay chiến đấu của Nhật đã "bay gần bất thường" một máy bay trính sát Trung Quốc. Trước đó, hôm 25/5, Nhật cũng cáo buộc các chiến đấu cơ Su-27 Trung Quốc mang tên lửa bay cách máy bay quân sự Nhật Bản chỉ vài chục mét.

Tiếp đó, ngày 14/6, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói với tờ Asahi Shimbum rằng tàu chiến Trung Quốc trên biển Hoa Đông đã kích hoạt hệ thống radar kiểm soát hỏa lực nhằm vào một tàu của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) và một máy bay tuần tra hôm 29/5.

Mới đây nhất, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (ICG) cho biết sáng 20/6, hai tàu hải cảnh Trung Quốc đã đã tiến vào vùng lãnh hải của nước này gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Vụ việc tương tự diễn ra gần đây nhất là vào hôm 6/6 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại