Báo Nga nói về đồn đoán Việt Nam mua tiêm kích Typhoon

Chúc Sơn |

Báo chí Nga vừa nói về thông tin Việt Nam đang tiến hành đàm phán mua tiêm kích Typhoon của châu Âu được truyền thông phương Tây đăng tải gần đây.

Trang Pvk.name của Nga dẫn nguồn tin truyền thông Mỹ cho rằng Việt Nam đang quan tâm và đàm phán mua loại tiêm kích Typhoon của tập đoàn Eurofighter (châu Âu).

Đây là bước đi quan trọng của Việt Nam nhằm đa dạng hóa vũ khí và giảm sự phụ thuộc vào vũ khí Nga.

Được biết, đây là lần thứ 2 kể từ tháng 6/2015 trang pvk.name nói về việc Việt Nam đàm phán mua máy bay Typhoon và nhiều vũ khí cùng thiết bị quân sự từ nguồn không phải Nga.


Tiêm kích đa năng Typhoon.

Tiêm kích đa năng Typhoon.

Theo nguồn tin này, Việt Nam đang đàm phán với các công ty châu Âu và Mỹ về việc mua máy bay chiến đấu, máy bay tuần tra hàng hải và máy bay trinh sát.

Trong số các dự án lớn đã được thảo luận bao gồm một số dự án như mua máy bay chiến đấu JAS-39E Gripen của Thụy Điển và Typhoon của châu Âu để thay thế MiG-21 đã cũ, hay máy bay tuần tra trên biển và máy bay với hệ thống cảnh báo và kiểm soát trên không dựa trên "Saab-340" hoặc "Saab-2000".

Việt Nam cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán về việc mua tiêm kích đa năng của Châu Âu Typhoon và các máy bay tiêm kích hạng nhẹ F/A- 50 của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc, báo Nga cho biết thêm.

Cùng thời điểm báo Nga nói về việc mua bán này của Việt Nam, tờ The National Interest cũng cho hay Việt Nam cũng đàm phán mua loại máy bay C-295 của Airbus, phiên bản bay tuần biển (Việt Nam đã mua C-295 loại vận tải cơ); SC-130J Sea Hercules loại tuần biển của Lockheed.

Boeing cũng được cho là chào hàng loại máy bay thương mại trang bị phương tiện trinh sát điện tử như loại máy bay tuần biển và săn ngầm P-8 Poseidon, nhưng loại Boeing chào hàng Việt Nam lại không có chức năng chống tàu ngầm.

Ngày 16/1, báo Học giả ngoại giao có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản cho rằng Việt Nam đã có kinh nghiệm vận hành các loại máy bay quân sự phương Tây với một số chủng loại máy bay chiến đấu thu được sau Chiến tranh Việt Nam.

Không quân Việt Nam cũng đang sử dụng các chiến đấu cơ hiện đại của Nga.

Tuy nhiên, tờ Học giả ngoại giao bình luận rằng, bất cứ vụ mua sắm máy bay phương Tây nào cũng sẽ đòi hỏi một cuộc cách mạng trong việc duy trì cơ sở hậu cần, vũ khí, trang thiết bị cũng như quá trình bảo dưỡng hết sức tốn kém.

Theo tờ báo này, việc mua vũ khí phương Tây cũng có thể đòi hỏi một số chuyển giao công nghệ, việc thuê mướn đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên nhằm nâng cấp và giúp vận hành, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí và phần mềm tương thích mới.

Theo tờ báo này, rất có thể các chiến đấu cơ Việt Nam mua của phương Tây sẽ tham gia tuần tra Biển Đông một khi Việt Nam thực sự ký hợp đồng mua phương tiện của châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại