Báo Nga lôi tên Putin vào thương vụ bán S-400 cho TQ để làm gì?

Sam Sam |

(Soha.vn) - Theo Kanwa, thế bế tắc giữa Nga, châu Âu và Mỹ có lẽ sẽ còn kéo dài, vì vậy mối quan hệ hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc sẽ bước vào một kỷ nguyên mới.

Tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên tạp chí quốc phòng Kanwa (trụ sở tại Canada) nhận định: Nga có thể thúc đẩy nhanh chiến lược "hướng Đông" sau cuộc khủng hoảng Crimea và chắc chắn là Nga - Trung Quốc sẽ xây dựng một mối quan hệ thân mật hơn.

Kanwa cho biết thế bế tắc giữa Nga, châu Âu và Mỹ có lẽ sẽ còn kéo dài, vì vậy mối quan hệ hợp tác quân sự Nga - Trung Quốc sẽ bước vào một kỷ nguyên mới.

Ngày 29/3 năm nay, một tờ báo Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã thông qua thương vụ bán hệ thống phòng không S-400 Triumf cho Trung Quốc. Kanwa cho rằng việc một tờ báo lớn đề cập tới tên của Tổng thống Putin trong trường hợp này không bình thường, có thể hiểu như Nga đang gửi một thông điệp mạnh mẽ tới phương Tây và Nhật Bản.

Một quan chức Nga cho biết, hiện tại thương vụ này vẫn đang trong giai đoạn đàm phán và nếu hoàn tất, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên ngoài sử dụng hệ thống phòng không thế hệ mới do Nga phát triển. Nếu quá trình đàm phán suôn sẻ, Trung Quốc có thể sẽ sở hữu hệ thống S-400 vào năm 2016.

Các thương vụ bán thiết bị quân sự tiên tiến như hệ thống S-400 hay máy bay chiến đấu Su-35 về cơ bản đều cần sự phê chuẩn của Tổng thống Putin, cũng như các nhân vật chủ chốt khác trong chính phủ Nga.

Một số ý kiến cho rằng Trung Quốc không cần vội vàng hợp tác quân sự với Nga bởi công nghệ quân sự của nước này cũng đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, Kanwa cho rằng mối quan hệ hợp tác quân sự giữa Nga - Trung Quốc sẽ trở nên sâu sắc hơn với 2 lý do:

Trung Quốc vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp một loạt các thiết bị kỹ thuật quan trọng, như động cơ, từ Nga. Thêm vào đó, rất nhiều hệ thống vũ khí mà Trung Quốc mua từ Nga trong giai đoạn cuối những năm 1990 cần nâng cấp.

Trước khi cuộc khủng hoảng Crimea diễn ra, đã có nhiều ý kiến tại Nga phản đối mạnh mẽ việc Moscow bán các thiết bị quân sự tiên tiến cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, một chuyên gia trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ rằng một nhân vật quan trọng trong Kremlin muốn làm hài lòng Bắc Kinh thông qua các thương vụ vũ khí.

Cất cánh cùng máy bay chiến đấu Su-35S

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại