Bangladesh và Nga ký hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 1 tỉ USD

Thanh Phong |

(Soha.vn) - Hợp đồng mua bán vũ khí này bao gồm các đơn đặt hàng xe bọc thép, vũ khí bộ binh, hệ thống hỏa lực phòng không, máy bay trực thăng vận tải Mi-17

The Straite Times ngày 16/1 đưa tin, trong chuyến công du Moscow ngày hôm qua 15/1 của Thủ tướng Bangladesh , hai bên đã ký một hợp đồng vũ khí trị giá 1 tỷ USD, gói hợp đồng có trị giá lớn nhất kể từ khi quốc gia này dành độc lập năm 1971.

Thủ tướng Bangladesh và Tổng thống Nga tại điện Kremlin
Thủ tướng Bangladesh và Tổng thống Nga tại điện Kremlin

Gần đây, Bangladesh đã mở rộng khả năng phòng thủ của mình bằng việc xây dựng tột căn cứ không quân mới gần quốc gia láng giềng Myanmar và sắm thêm tàu khu trục cho Hải quân.

"Hai nước chúng tôi nhất trí mở rộng quan hệ hợp tác quân sự và công nghệ", báo giới dẫn lời Tổng thống Nga Putin trong cuộc tiếp kiến Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tại điện Kremlin.

"Nga sẽ mở rộng khoản tín dụng ưu đãi cho Bangladesh vay 1 tỉ USD và số tiền này sẽ được sử dụng vào việc mua sắm các vũ khí do Nga chế tạo cũng như việc chuyển giao công nghệ quân sự", một nhà lãnh đạo Nga cho biết.

Trực thăng vận tải quân sự Mi-17
Trực thăng vận tải quân sự Mi-17

Hợp đồng mua bán vũ khí này bao gồm các đơn đặt hàng xe bọc thép, vũ khí bộ binh, hệ thống hỏa lực phòng không, máy bay trực thăng vận tải Mi-17, một nguồn tin thân cận với các quan chức quốc phòng Nga tiết lộ.

Trong gói hợp đồng này không có đơn đặt hàng xe tăng của Nga vì trước đó Bangladesh đã quyết định sắm tăng Trung Quốc. Bangladesh cũng đã quyết định không mua 8 chiếc chiến đấu cơ Mig-29 của Nga với giá 500 triệu USD theo dự định ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại