[ẢNH+VIDEO] Nhật Bản hạ thủy "tàu sân bay trực thăng" thứ 2

Ly Vy |

Hôm qua (27/8), Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã hạ thủy chiếc tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo thứ 2.

Lễ hạ thủy được tổ chức trọng thể tại nhà máy đóng tàu Yokohama Isogo thuộc Tập đoàn hàng hải thống nhất Nhật Bản (JMU). Con tàu được đặt tên là Kaga, mang số hiệu DDH-184..

Tàu DDH-184 Kaga được khởi đóng vào ngày 07-10-2013, là tàu hải quân thứ 3 của Nhật Bản mang tên một địa danh của nước này, song đây còn là tên của một tàu sân bay Hải quân Đế quốc Nhật Bản.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tên gọi này có thể "châm ngòi" một cuộc tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc, do trong thời kỳ chiến tranh Trung - Nhật, tàu sân bay Kaga đã chở theo máy bay oanh tạc thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Trước đó, chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Izumo cùng tên đã được đưa vào biên chế Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản vào ngày 25-03-2015 và đóng quân tại căn cứ hải quân Yokosuka.

Izumo hiện là kỳ hạm của hạm đội tàu chiến thuộc Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản và cũng là tàu chiến lớn nhất mà nước này chế tạo kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Tàu có chiều dài 248m, rộng 38m, lượng giãn nước đầy tải lên đến 27.000 tấn.

Nhiệm vụ chính của các tàu lớp Izumo là săn ngầm. Boong tàu có 5 vị trí đỗ trực thăng, với khả năng mang được tối đa 14 trực thăng chứa trong hangar.

Một phi đội bay tiêu chuẩn trên tàu Izumo sẽ bao gồm 7 trực thăng săn ngầm SH-60J hoặc SH-60K, 2 trực thăng cứu hộ UH-60J, 2 trực thăng quét mìn MCH-101 và 2 trực thăng CH-47J.

Tuy nhiên, với một số nhiệm vụ, tàu có thể chở theo 400 lính cùng 50 xe tải 3,5 tấn hoặc có thể trở thành tàu sân bay đúng nghĩa nếu được trang bị các tiêm kích cất cánh ngắn/hạ cánh thẳng đứng F-35B.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ hạ thủy tàu Kaga:

 Video lễ hạ thủy tàu Kaga:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại