Ấn Độ-Pháp phối hợp phát triển tổ hợp vũ khí phòng không

Theo QĐND |

Cụ thể, công ty Pháp MBDA sẽ phối hợp với Cơ quan Phát triển và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cùng phát triển SR-SAM. Toàn bộ quy trình chế tạo SR-SAM sẽ được thực hiện tại Ấn Độ.

Ngoài SR-SAM, trong khuôn khổ cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ, Pháp cũng thảo luận về việc thực hiện hợp đồng mua 126 chiến đấu cơ đa nhiệm hạng trung mới Rafale theo gói thầu MMRCA trị giá 10-12 tỷ USD.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Hiện tại, trong các chương trình hợp tác phát triển vũ khí với nước ngoài của Ấn Độ đáng chú ý là dự án chế tạo tên lửa hành trình BrahMos dựa trên cơ sở tên lửa Onyx của Nga.

Mới đây, Ấn Độ đã bắt tay vào phát triển phiên bản tên lửa hành trình siêu thanh mới BrahMos 2 với khả năng đạt tốc độ bay tới Mach 5-6 (Mach là giới hạn tốc độ vượt tường âm thanh).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại