Ấn Độ trang bị 50 “bom thông minh” Sudarshan cho Su, MiG

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Không quân Ấn Độ đã yêu cầu Công ty phát triển hàng không ADE sản xuất 50 bom dẫn đường laser Sudarshan.

Sau khi thực hiện một loạt các chuyến bay thử nghiệm, Không quân Ấn Độ đã yêu cầu Công ty phát triển hàng không (Aeronautical Development Establishment – ADE) sản xuất 50 bom dẫn đường laser (LGB). Những quả bom này được gọi là Sudarshan, là một loại bom thông thường để bổ sung cho kho vũ khí của Không quân Ấn Độ.

Bom dẫn hướng laser tự chế Sudarshan của Ấn Độ.

ADE đã nhận được một hợp đồng phát triển LGB 07 năm trước đây và đã thử nghiệm thành công loại bom này trong năm 2010. "Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra bom dẫn đường laser nặng 1000 phun-tơ (khoảng 450 kg) để cải thiện độ chính xác của chúng. Chúng tôi đã làm việc với Không quân Ấn Độ và họ đã yêu cầu chúng tôi sản xuất 50 bom Sudarshan.” – Tổng giám đốc ADE P.S Krishnan cho hay.

Krishnan cho biết các bộ dẫn hướng laser gắn trên mũi LGB, là thành phần quan trọng nhất của những quả bom này. "Nó đã được phát triển bởi IIT Delhi và ADE, trong khi đó BEL là công ty đảm nhiệm sản xuất chính. Hệ thống dẫn hướng sẽ dẫn quả bom đến mục tiêu, cái mà đã bị chiếu bởi những tia laser của hệ thống chỉ thị mục tiêu laser. Các tia laser được phản xạ từ mục tiêu sẽ được đưa tới thiết bị tìm kiếm bằng laser của quả bom LGB. Bộ tìm kiếm này sẽ cung cấp thông tin về độ sai lệch của tia laser từ đường tâm của máy dò tìm." – Ông này giải thích về các tính năng của quả bom.

Ấn Độ là một trong số ít những quốc gia tự phát triển bom dẫn hướng laser. Ảnh: Minh họa.

“Các thế hệ tiếp theo của quả bom (NG - LGB) đang được xây dựng, nhưng các nhà khoa học cần phải giải quyết vấn đề phức tạp của quả bom sau khi tháo nó ra. Tầm hoạt động bây giờ của Sudarshan là 9 km khi bay ở độ cao bình thường và chúng tôi hy vọng NG - LGB sẽ có tầm hoạt động lên tới 50 km.” - Krishnan nói.

Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên trên thế giới nghiên cứu và chế tạo bom dẫn đường bằng laser từ những năm 60 của thế kỷ trước. Sau đó đến lượt Nga, Pháp rồi Anh cũng lần lượt cho ra đời những loại bom tương tự. Vì nó có thể bay đến mục tiêu định sẵn mà không tuân theo một quỹ đạo cụ thể nào cho nên bom dẫn đường bằng laser còn có tên gọi khác là bom thông minh.

Su-30MKI sẽ được trang bị bom Sudarshan.

Bom Sudarshan là một biến thể bom dẫn đường laser đầu tiên do Ấn Độ tự nghiên cứu chế tạo. Phía Ấn Độ đã thiết kế chúng để nâng cao tính chính xác khi đánh bom không đối đất, và tập trung mọi nguồn lực để có thể tự mình chế tạo được loại bom này.

Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ trang bị bom Sudarshan cho những máy bay ném bom MiG-27, MiG-29, Mirage-2000 và cả Su-30MKI.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại