Ấn Độ phóng thành công "sát thủ hạt nhân",Trung Quốc giật mình?

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-V có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân nặng 1,5 tấn và tầm bắn trên 5.500km vừa được Ấn Độ phóng thử thành công lần thứ hai.

Tên lửa có tầm bắn xa nhất từ trước tới nay “made in India”

Theo Livefist, vụ phóng thử ICBM Agni-V mới nhất đã diễn ra vào lúc 8h52p sáng hôm nay (15/9) theo giờ địa phương tại trường thử tích hợp trên vịnh Bengal.

Theo các thông tin ban đầu, vụ phóng thử Agni-V hôm 15/9 đã diễn ra thành công.

Tên lửa Agni-V được chở trên một bệ phóng đặt trên tàu hỏa tới vị trí phóng và khai hỏa thực hiện hành trình bay thành công. So với lần thử nghiệm đầu tiên diễn ra trong tháng 4/2012, tên lửa Agni-V mới đã được tinh chỉnh về các thông số kỹ thuật, giúp tăng cường độ chính xác tấn công mục tiêu.

Agni-V được phóng thử ngày 15/9
Agni-V được phóng thử ngày 15/9

"Tên lửa trông rất đẹp mắt, chỉ trong vòng 2 giây, nó đã được phóng vào không gian từ bệ phóng trên đảo. Tiếng rú của động cơ tạo nên vẻ hùng dũng của tên lửa, nó lao thẳng lên bầu trời nắng sáng và bỏ lại bệ phóng trên ray tàu hỏa với các vệt khói màu cam và trắng kéo dài trước khi vụt xa trên bầu trời", một nhân chứng trong vụ phóng nói với hãng tin Times of India.

Được biết, vụ phóng thử tên lửa Agni-V hôm nay có sự hiện diện của các chuyên gia và nhà khoa học quân sự Ấn Độ.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V có khả năng tấn công chính xác mục tiêu ở cự li xa trên 5.500km. Chiều dài của tên lửa lên tới 17m, rộng 2m và trọng lượng phóng vào khoảng 50 tấn.

Không giống như các sê-ri tên lửa Agni trước đây, tên lửa Agni-V là phát triển mới nhất và tiên tiến nhất về các công nghệ kết hợp với hệ thống định vị, dẫn hướng đầu đạn và cả động cơ. Các công nghệ tối tân do Ấn Độ tự phát triển cho Agni-V đều hoạt động tốt và chứng minh được thành công của các nhà khoa học Ấn Độ trong lần phóng thử Agni-V đầu tiên vào năm 2012.

Hệ thống định vị, con quay laser vòng độ chính xác rất cao dựa trên hệ thống định vị quán tính (RINS) và hệ thống định vị vi sai chính xác hiện đại nhất (MINS) giúp tên lửa đảm bảo khả năng tấn công với sai số chỉ vào mét.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V trong một cuộc diễu binh của Ấn Độ
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V trong một cuộc diễu binh của Ấn Độ

Hiện nay, Ấn Độ đang sử dụng gia đình tên lửa Agni gồm Agni-I tầm bắn 700km, Agni-II tầm bắn 2.000km, Agni-III lên tới 2.500km và Agni-IV xa hơn thế, 3.500km.

Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ tiếp tục phóng thử tên lửa Agni-V thêm vài lần nữa trước khi chính thức đưa vào phục vụ.

Lần thử nghiệm thứ 2 của tên lửa Agni-V được diễn ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các hành động khiêu khích của Bắc Kinh dọc theo đường biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Việc bắn thử Agni-V lần 2 trong hôm nay có thể được hiểu như là một cách để Ấn Độ thể hiện sức mạnh trước người láng giềng Trung Quốc.

Trung Quốc giật mình?

Lần phóng thử đầu tiên thành công vào tháng 4 năm ngoái đã làm người Ấn Độ rất vui mừng vì nó đã giúp họ bước chân vào câu lạc bộ các cường quốc tên lửa đạn đạo sau Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp.

Agni-V phóng thử thành công không chỉ giúp người Ấn làm chủ được công nghệ phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa cực khó này, mà còn giúp họ có 1 loại vũ khí có uy lực răn đe cực mạnh đối với Trung Quốc. Với tầm bắn 5.500km, nó có thể tấn công hầu hết các thành phố lớn trên lãnh thổ Trung Quốc. Vì vậy, người Ấn đã đặt cho nó cái tên là “sát thủ Trung Quốc”.

Sau bản báo cáo thử nghiệm đầu tiên thành công của Agni-V, tháng 5 năm 2012, Ấn Độ đã tuyên bố phát triển một loại tên lửa mới là Agni-VI. Đây là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 10.000 km, sử dụng công nghệ đầu đạn đa phân hướng, với tối đa 10 đầu đạn hạt nhân. Với trình độ công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm phát triển tên lửa đạn đạo tự thân của Ấn Độ, có thể khẳng định trong tương lai không xa Agni-6 sẽ được trình làng.

Phạm vi tấn công của tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V
Phạm vi tấn công của tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V

Song song với việc phát triển sức mạnh của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa, Ấn Độ cũng đẩy mạnh việc phát triển sức mạnh hải quân qua việc nâng cấp, bảo dưỡng lực lượng tàu ngầm, đồng thời mua mới, đóng mới nhiều tàu ngầm, tàu hải quân.

Các quan chức quân sự Ấn Độ cho rằng với những bước tiến mang tính đột phá trong công nghệ quốc phòng của mình, Ấn Độ trong thời gian gần tới hoàn toàn có thể chủ động sản xuất vũ khí, khẳng định sức mạnh của đất nước và sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại