​Ấn Độ mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp

Trần Phương |

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 10-4 cho biết New Delhi đã đặt mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp để hiện đại hóa không lực trong bối cảnh các nước láng giềng đang chạy đua nâng cấp quân sự.

"Tôi đã yêu cầu Tổng thống Francois Hollande cung cấp 36 máy bay Rafale cho Ấn Độ - Reuters dẫn lời ông Modi tại cuộc họp báo trong ngày đầu tiên của chuyến thăm chính thức Pháp - các quan chức của chúng tôi sẽ thảo luận các điều khoản, điều kiện cụ thể hơn và tiếp tục các cuộc đàm phán".

Trong khi đó, Tổng thống Hollande cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian sẽ đến Ấn Độ để sớm hoàn tất thỏa thuận.

Theo India Times, trị giá hợp đồng này có thể lên đến 4 tỉ USD và theo hình thức mua trực tiếp giữa hai chính phủ nhằm giúp giảm chi phí chuyển giao kỹ thuật và rút ngắn thời gian giao hàng.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp cho hay việc này không liên quan đến thỏa thuận lớn hơn mà Pháp và Ấn Độ đang đàm phán, theo đó Paris sẽ bán cho New Delhi 126 chiến đấu cơ trị giá đến 20 tỉ USD.

Phần lớn máy bay này sẽ được sản xuất ở Ấn Độ.

Đơn hàng của Ấn Độ đưa ra sau khi tân bộ trưởng quốc phòng cảnh báo về hạm đội máy bay cũ kỹ của nước này và khẳng định New Delhi cần khẩn cấp thay mới máy bay từ năm 2017 để có thể bắt kịp các nước láng giềng như Trung Quốc, Pakistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại