Ấn Độ đặt mua 236 siêu tăng T-90MS mới nhất từ Nga

Quân đội Ấn Độ đang chờ đợi tiếp nhận một phiên bản xe tăng T-90 nâng cấp mới, có hỏa lực cực mạnh từ Nga.

Ấn Độ đặt mua 236 siêu tăng T-90MS mới nhất từ Nga
 

Theo tờ PTI của Ấn Độ, các Quân đoàn cơ giới của nước này sẽ sớm nhận được những xe tăng thuộc phiên bản T-90 mới nhất của Nga, có khả năng tấn công cực nhanh và được tích hợp khả năng tự động theo dõi mục tiêu nhờ các đặc điểm cải tiến mới của nó. Mặc dù đích danh của phiên bản mới xe tăng T-90 không được Ấn Độ tiết lộ, nhưng có thể khẳng định rằng, đó là một cấu hình của loại xe tăng nâng cấp T-90MS nâng cấp mới được Nga giới thiệu cách đây 2 năm.

Theo tiết lộ của các nguồn tin cấp cao trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ, quân đội sẽ yêu cầu mua tới 236 xe tăng T-90 phiên bản mới nhất, với yêu cầu bổ sung các đặc điểm mới được kết hợp với nền tảng xe tăng T-90 hiện nay mà không cần thay đổi động cơ hay lực đẩy của nó. Tuy nhiên, không có thông tin về việc Ấn Độ sẽ nâng cấp 20 trung đoàn tăng T-90S đang hoạt động.

Hiện tại, Ấn Độ cũng đang lắp ráp những xe tăng T-90S của Nga theo giấy phép ở một nhà máy chế tạo xe bọc thép rong nước. Theo các nguồn tin, Ấn Độ đã yêu cầu Nga bổ sung thêm những công nghệ tốt nhất để lắp trên nền tảng T-90 hiện tại và đã được phía Nga đồng ý cung cấp.

Theo những thông tin ban đầu, phiên bản T-90 mới sẽ có những thay đổi quan trọng nhất là một hệ thống ngắm bắn mục tiêu hiện đại, tích hợp với một máy theo dõi mục tiêu tự đông. Nhờ đó, pháo thủ bên trong xe tăng có thể "khóa" mục tiêu. Khi mục tiêu đã bị khóa, máy tính trên xe sẽ giữ mục tiêu theo dõi trong vòng tròn 360 độ và mục tiêu có thể bị tấn công trực tiếp sau đó. Đây là một đặc điểm hết sức quan trọng bởi những chiếc T-90 mà hiện nay Ấn Độ đang sử dụng thì pháo thủ trong xe phải luôn luôn bám theo sự dịch chuyển của mục tiêu khi xe tăng đang chuyển động.

Phiên bản mới của xe tăng T-90 cũng sẽ được trang bị một thiết bị hiệu chỉnh đầu vào. Thiết bị này sẽ đánh giá tất cả những yếu tố trên thực địa và hoạt động hiện thời của xe tăng như khoảng cách đến mục tiêu, chiều cao, nhiệt độ nòng pháo và tự động hiệu chỉnh quĩ đạo đường bắn để có thể tấn công chính xác mục tiêu.

Ngoài ra, T-90 phiên bản mới cũng sẽ được trang bị một hệ thống qui chiếu vũ khí mới. Hiện tại, ở phần mũi phía trước trên nòng pháo của tăng T-90 cần phải được đồng chỉnh lại thêm một lần nữa. Phiên bản mới nhất của T-90 sẽ có một hệ thống mà nòng pháo của xe sẽ được đồng chỉnh lại để tham chiếu với điểm chuẩn đã lập trình sẵn của nó.

Các tiện ích mới giúp xe tăng T-90 nâng cấp có thể trả đũa tấn công nhanh hơn trên chiến trường sau khi bị kẻ thù phát hiện và tiết kiệm được thời gian ổn định và thời gian tính toán, đánh giá khoảng cách đến mục tiêu.

T-90 nâng cấp mới cũng sẽ được trang bị một máy ảnh nhiệt để cung cấp hình ảnh sắc nét hơn vào ban đêm trong khoảng cách từ 3 đến 4 km. Máy ảnh nhiệt mới sẽ nhận diện ra sự khác biệt về nhiệt độ giữa một phương tiện và một binh sỹ, giúp xe tăng đánh giá được mối đe dọa trước mắt. Trong khi đó những xe tăng T-90S trước đây chỉ được trang bị máy ảnh nhiệt không có khả năng nhận dạng này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại