Ấn Độ bắt đầu 'thị uy' sức mạnh tàu sân bay Vikramaditya

Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu triển khai hoạt động tàu sân bay INS Vikramaditya cùng với 16 máy bay MiG-29K/KUB.

Tàu sân bay mới của Hải quân Ấn Độ - INS Vikramaditya đã bắt đầu được triển khai hoạt động cùng với máy bay chiến đấu hải quân MiG-29K, Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc R K Dhwan cho biết hôm 7/5.

Hải quân Ấn Độ như 'Hổ mọc thêm cách' khi tàu sân bay Vikramaditya và máy bay chiến đấu hải quân MiG-29K chính thức bắt đầu hoạt động

Hải quân Ấn Độ như 'Hổ mọc thêm cách' khi tàu sân bay Vikramaditya và máy bay chiến đấu hải quân MiG-29K chính thức bắt đầu hoạt động

"Hải quân Ấn Độ đã triển khai tàu sân bay INS Vikramaditya. Con tàu hiện đang bắt đầu hoạt động cùng với các máy bay chiến đấu MiG-29KUB do phi công Ấn Độ điều khiển", ông Dhowan nói với hãng tin IHS Jane's ở thành phố Kochi, miền Nam Ấn Độ.

"Các phi công và nhân viên điều khiển không lưu đã được chứng nhận ở tất cả các khía cạnh hoạt động máy bay tiêm kích hạm MiG-29K từ boong tàu sân bay, bao gồm cả hạ cánh ban đêm đều đã hoàn thành", một phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ nói với IHS Jane's.

Theo đó, các phi công hải quân Ấn Độ được sự trợ giúp của hệ thống giám sát không lưu tự động Resistor-E trên tàu sân bay, cung cấp cách tiếp cận, hỗ trợ điều hướng phạm vi ngắn và hạ cánh.

Trên thực tế, tàu sân bay Vikramaditya được trang bị 12 máy bay chiến đấu MiG-29K biến thể một người ngồi và 04 chiếc MiG-29KUB biến thể hai người ngồi, dọc theo boong tàu còn được triển khai 6 máy bay trực giám sát và cảnh báo sớm trên không Kamov Ka-31 và trực thăng chống ngầm Ka-28.

Vikramaditya không được lắp đặt hệt hống vũ khí phòng thủ tầm gần nhưng các quan chức Hải quân Ấn Độ nói rằng, đến năm 2017 nó sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Barak 8 (do công ty Rafael của Israel và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng DRDO của Ấn Độ cùng hợp tác phát triển) có khả năng tấn công các mục tiêu trên không từ cự ly 6 - 70km.

Tàu sân bay INS Vikramaditya chạy thử nghiệm

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại