*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Rakesh Bhadauria, chia sẻ về khả năng sử dụng các tiêm kích của không quân hải quân trong những chiến dịch không liên quan tới nhiệm vụ của Hải quân.
Chỉ trong 3 tuần, có tới 2 chiếc tiêm kích Su-33 và MiG-29K rất hiện đại bị đâm xuống biển ngoài khơi Syria. Thiệt hại vô cùng lớn và không thể chấp nhận nổi đối với Hải quân Nga.
Hải quân Nga hiện tại không còn tàu sân bay trong tình trạng trực chiến, điều này đã dẫn tới quyết định điều động các tiêm kích hạm trang bị cho nó đi đóng quân tại nơi khác.
Dù nguyên nhân chiếc MiG-29K rơi trên Địa Trung Hải chưa thực sự rõ ràng nhưng rất có thể tốc độ hạ cánh cao được coi là thủ phạm chính.
Theo thông tin của Tạp chí Combat Aircraft, chiếc MiG-29K vừa bị rơi là loại huấn luyện 2 chỗ ngồi MiG-29KUB, và tổng cộng chỉ có 2 chiếc trên tàu sân bay Kuznetsov.
Hải quân Ấn Độ đã chính thức thay thế các máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Vikrant của nước này bằng MiG-29K do Nga sản xuất.
Hãng tin TASS của Nga ngày 2/4 dẫn một nguồn tin cho biết, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải vào mùa Thu tới, mang theo chiến đấu cơ Su-33 và MiG-29K/KUB.
Trong suốt hơn 100 năm, Không quân Liên Xô trước đây và Không quân Nga ngày nay đã có khoảng 500 phi công thử nghiệm xuất sắc được nhân dân và quân đội đời đời tôn vinh.
Nhà sản xuất máy bay Mikoyan của Nga sẵn sàng chuyển giao thêm chiến đấu cơ MiG-29K phiên bản một chỗ ngồi và MiG-29KUB phiên bản hai chỗ ngồi nếu Ấn Độ có nhu cầu.
Sau hàng loạt các vụ tai nạn tàu chiến liên tiếp, hôm 5/6, một tiêm kích hạm MiG-29KUB của Ấn Độ lại 'vấp ngã' trên tàu sân bay.
Nga sẽ giới thiệu biến thể hai chỗ ngồi của tiêm kích MiG-35 tại Kazakhstan.
Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu triển khai hoạt động tàu sân bay INS Vikramaditya cùng với 16 máy bay MiG-29K/KUB.