9 loại vũ khí có cỡ nòng lớn nhất từng được chế tạo

Quốc Hân |

(Soha.vn) - Trong những loại vũ khí cỡ nòng lớn dưới đây, một số mang tính chất phô bày để chứng tỏ cái tôi của những kẻ độc tài như Adolph Hitler, Saddam Hussein, trong khi một số khác thể hiện sự sáng tạo của những nhà chế tạo súng.

Khẩu đại bác lớn nhất

 

Khẩu đại bác Sa Hoàng (Tsar Cannon) được đúc bằng đồng vào năm 1586, nặng 40 tấn, cỡ nòng 890 mm, được biết đến với biệt danh Russian Shotgun. Đây là khẩu súng duy nhất được chế tạo mà chưa từng dùng cho hoạt động quân sự, chủ yếu để trưng bày. Regent Boris Godunov, người cai trị nước Nga cuối những năm 1580 đến 1590, xem nó như một công cụ để cai trị người dân và làm khiếp sợ sứ thần của các nước đến thăm.

Vua Napoleon muốn mang Tsar Cannon về nước Pháp khi ông đánh chiếm Moscow vào năm 1812, nhưng sau đó rời đi mà không mang theo. Ngày nay, Khẩu thần công này được đặt ngoài kho vũ khí điện Kremlin, trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Khẩu siêu pháo lớn nhất

 

Vào năm 1936, Adolph Hitler ra lệnh cho nhà sản xuất pháo binh Gustav Krupp, tạo ra một khẩu pháo có thể đánh bại phòng tuyến ở mặt trận Maginot Line của quân đội Pháp. Ý tưởng cho một khẩu pháo khổng lồ với cỡ nòng là 800 mm của Krupp ra đời. Và Hitler đã cho đặt hàng 2 chiếc.

Hai khẩu siêu pháo được đặt tên là Gustav và Dora, theo tên của Krupp và vợ ông, mỗi khẩu nặng 1350 tấn và mất khoảng 3 ngày để lắp ráp. Chúng có thể bắn đạn xuyên bê tông nặng 7 tấn (tương đương với 1 chiếc xe bus) với cự li 25 dặm. Khẩu siêu pháo khổng lồ này đã đến quá trễ trong cuộc chiến với Pháp, nhưng chúng đã kịp bắn công phá thành phố cảng Sevastopol của Liên Xô. Cả hai khẩu siêu pháo này đều bị nát vụn vào cuối thế chiến thứ II.

Khẩu pháo lớn nhất trang bị cho tàu chiến

 

Hai “quái vật” tàu chiến của Nhật Bản là Yamato và Musashi, mỗi tàu được trang bị 9 khẩu súng cỡ nòng khoảng 460 mm, biến chúng thành những khẩu pháo “nổi” mạnh nhất. Mặc dù phạm vi sát thương của các khẩu súng này lên tới 26 dặm, nhưng chúng không được sử dụng nhiều trong các trận chiến thực sự. Khoảng thời gian đầu phát động thế chiến thứ II, tàu sân bay đã bắt đầu làm lu mờ các loại tàu chiến như thế này.

Trong cuộc chiến vùng vịnh Leyte, “quái vật” Yamato đã bám sát để hạ tàu chiến của Mỹ, nhưng do phía Mỹ có sự hỗ trợ của  tàu ngầm và máy bay quân Mỹ, chiếc Yamato buộc phải rút lui. Sau đó cả hai “quái vật” tàu chiến này bị bom và ngư lôi đánh chìm.

Súng săn lớn nhất

 

Đây là loại súng ‘khổng lồ’ được sử dụng vào thế kỷ 19.

Loại vũ khí ghê gớm này đã từng được sử dụng cho các cuộc săn bắn mang tính thương mại, xóa xổ cả đàn chim với một phát bắn duy nhất. Sau này chúng được làm ngắn lại.

Nhược điểm của loại súng này là khó nâng lên vì quá nặng. Nòng súng tương đương với cỡ nòng 33,02 mm và có thể bắn một loạt đạn tương đương với khoảng 40 quả đạn pháo tiêu chuẩn 12 gauge. Khẩu súng này tỏ ra cực kỳ hiệu khi săn bắn các đàn chim, vì thế, nhiều nơi đã cấm sử dụng chúng vào năm 1860.

Súng ngắn lớn nhất

 

Đạn .600 Nitro Express được chế tạo nhằm mục đích săn bắn voi nhưng nhìn chung sức công phá của chúng quá mạnh.

Hãng Pfeifer Waffen của Áo đã gia công khẩu súng nặng 13 pound (khoảng 6kg) đặc biệt này cho một khách hàng người Thụy Sỹ với mức giá 17000 USD. Kích cỡ đạn của loại súng này gấp khoảng 6 lần kích cỡ tiêu chuẩn 9mm, nhưng khiến người dùng ngạc nhiên vì trọng lượng của chúng tạo cảm giác dễ sử dụng.

Súng lớn nhất trang bị cho xe Jeep

 

Súng cối Davy Crockett là một loại vũ khí nguyên tử mini nhỏ nhất từng được triển khai. Davy Crockett được Hoa Kỳ phát triển vào những năm 50 của thế kỷ 20 nhằm cho cuộc chiến với Liên Xô, với một piston cỡ nòng 100-152 mm và đi kèm với một đầu đạn hạt nhân kích thước 280 mm.

Súng cối Davy Crockett có tầm bắn tới 4 km, với công suất sát thương tương đương với 18 tấn thuốc nổ. Loại súng cối này có thể dễ dàng lắp đặt trên một giá đỡ 3 chân hay trên một chiếc xe Jeep.

Súng trường cỡ nòng lớn nhất

 

Khi những loại súng cỡ nòng lớn đang tồn tại mà bạn vẫn cho rằng chúng chưa đủ lớn thì cách duy nhất là bạn phải tạo ra nó” - Đó là nhận định của J.D Jones, chủ tịch SSK Industries, người đã tạo ra loại đạn .950-caliber với trọng lượng mỗi viên đạn khoảng 226g.

Để bắn được loại  đạn cỡ khủng như trên đòi hỏi phải có một “quái vật” súng trường, và chỉ có 3 khẩu súng trường được tạo ra. Ba khẩu súng trên nặng 80 pound (hơn 36kg)  hoặc nặng hơn tùy thuộc vào những tùy chọn kèm theo, do đó chúng cần phải có chân đế khi bắn. Với một phát bắn trị giá 40 USD, việc bắn loại .950 JDJ thực sự trở thành một sở thích xa xỉ, nhưng luôn gây được sự chú ý với đám đông.

Đại bác 'khổng lồ' trong giấc mơ của Saddam Hussein

 

Bị kẹt lại với một đội không quân hạng 3 và tên lửa Scud hoạt động không mấy hiệu quả, Saddam Hussein đã lựa chọn cách bắn phá kẻ thù từ xa bằng một khẩu đại bác khổng lồ. Phiên bản lớn nhất được biết đến với biệt danh Big Babylon được thiết kế với đường kính nòng là 990 mm, dài hơn 152 m và nặng 200 tấn. Theo lý thuyết, nó có thể bắn đến bất cứ nơi đâu trên hành tinh này hay phóng đạn vào không gian.

Rất tiếc, Saddam Hussein không thể có được nó, các thành phần của súng được sản xuất tại Tây Ban Nha và Thụy Sỹ đã bị tịch thu trước khi chúng được chuyển giao và loại pháo lớn nhất chưa từng có này đã không bao giờ được hoàn thành. Nó chỉ tồn tại trong giấc mơ của Saddam Hussein.

Vũ khí chống tăng vác vai cỡ nòng lớn nhất

 

Cỡ nòng là nhân tố quan trọng đối với loại vũ khí chống tăng vác vai, bởi cỡ nòng càng lớn thì khả năng xuyên thủng của đạn càng lớn. Hiện nay, tổ hợp tên lửa chống tăng Eryx của tập đoàn MBDA ở châu Âu là loại lớn nhất, với một đầu đạn 135mm.

Eryx bắn ra một tên lửa dẫn đường với phạm vi hơn 600yards (khoảng 548.64m). Tập đoàn MBDA tuyên bố nó thực sự hiệu quả cho việc bắn phá lô cốt và các công sự khác, thậm chí là các máy bay trực thăng bay tầm thấp. Đầu đạn có khả năng xuyên qua lớp bê tông dày hơn 2 m hoặc thép dày 890 mm, biến nó trở thành sát thủ diệt tăng đáng gờm nhất, ngay cả đối với những chiếc xe tăng mạnh nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại