5 vũ khí sát thương lợi hại nhất của Hải quân Mỹ

Huỳnh Linh |

Hải quân Mỹ là lực lượng hải quân lớn nhất và hiện đại nhất thế giới, được trang bị đầy đủ từ tàu sân bay, tàu tuần dương cho tới tàu ngầm, tàu khu trục và trực thăng không người lái.

Bài viết này xin được bỏ qua những loại lớn như tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ. Chắc chắn đó là những vũ khí sát thương lợi hại nhất trong kho vũ khí của Hải quân Mỹ, nhưng mọi người đều biết rằng thực chất nó chỉ là tổng hợp của những loại vũ khí nhỏ hơn mà thôi.

Thay vào đó, bài viết chỉ liệt kê các loại vũ khí thực sự nổi bật, thực sự “đáng đồng tiền bát gạo” nhất.

Hải quân hiện đang ở thời kỳ giao thoa cách mạng công nghệ, và sắp cho ra mắt các loại vũ khí mới như tàu, máy bay chiến đấu, radar, vũ khí laser, súng điện từ railgun cùng các thiết bị tự động. Chỉ 10 năm nữa, danh sách này sẽ khác đi rất nhiều.

Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke

Tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke.

Được đặt theo tên Đô đốc huyền thoại Arleigh Burke thời Thế chiến thứ hai, tàu khu trục lớp Burke là loại tàu cân đối và mạnh mẽ nhất của bất kỳ lực lượng hải quân hiện đại nào.

Tàu lớp Burke là trụ cột của hạm đội với khoảng 62 tàu, chiếm 1/5 tổng số tàu của Hải quân.

Điểm đặc biệt và cũng là “trái tim” của tàu Burke là hệ thống radar Aegis, nó có thể chỉ huy nhiều loại tên lửa phòng không để tấn công mục tiêu đang tiếp cận.

Aegis có thể kết hợp với khả năng phòng thủ của cả một nhóm tàu chiến mặt nước và bằng khả năng hợp đồng tác chiến để nhắm bắn vào các mục tiêu ở phạm vi rộng nhờ sử dụng các dữ liệu về mục tiêu của các trang bị như máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye.

Hệ thống radar Aegis.

Tàu lớp Burke cũng có thể phóng các tên lửa phòng không Evolved Sea Sparrow nhằm vào các mục tiêu phạm vi gần và trung, tên lửa SM-2 và SM-6 nhằm vào các mục tiêu trên không tầm xa.

Để đối ngầm, tàu được tích hợp sẵn một hệ thống thiết bị định vị thủy âm (sonar) SQQ-89, và một hệ thống sonar kéo có thể được triển khai cho các bản nâng cấp sau này.

Tàu được trang bị 6 ngư lôi đối ngầm Mk.46. Các máy bay trực thăng săn ngầm MH-60R trên tàu có khả năng săn ở tầm xa.

Đối với một tàu hiện đại, tàu lớp Burke được trang bị đầy đủ vũ khí thông thường. Một pháo 5 inch, 127 mm được trang bị ở mũi tàu, có thể đối hạm, bắn phá đất liền và thậm chí còn có khả năng đối không.

Hai pháo 25 mm và bốn súng máy 50 caliber cũng đã được bổ sung và có 2 hệ thống vũ khí cự ly gần Phalanx 1B được thiết kế để bắn hạ các tên lửa trong tầm ngắm, nhưng cũng có thể bắn cả trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và các tàu nhỏ.

Một trong những điểm yếu của tàu là khả năng giao chiến với tàu địch. Các tàu này không thực sự hiệu quả về đối hạm.

Các tàu Burke có thể coi là tàu lớp lâu đời nhất từ trước đến nay Hải quân Mỹ từng sản xuất. Tàu được ủy thác từ năm 1991, và được mong đợi sẽ tiếp tục sản xuất trong 15 năm nữa. Điều đó có nghĩa, gần 40 năm gần như liên tục sản xuất cho một loại tàu khu trục.

Máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler

Máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler.

Tiếp bước thành công của F/A-18F Super Hornet, EA-18G Growler là một máy bay tấn công điện tử có khả năng thực hiện nhiệm vụ của một máy bay chiến đấu. Không giống “tiền bối” EA-6B Prowler, Growler có năng lực mạnh mẽ hơn,

Growler về cơ bản là một tiêm kích Super Hornet hai chỗ ngồi và hai máy bay giống nhau đến 90%. Súng M61 của Super Hornet được thay bằng một hệ thống gây nhiễu liên lạc AN/ALQ-227, và radar AN/ALQ-99.

Growler có ba khả năng chủ đạo. Thứ nhất, nó có thể hỗ trợ các thiết bị và máy bay không người lái, làm nhiễu đường liên lạc và radar kẻ thù trên mặt đất cũng như trực tiếp tấn công bằng tên lửa chống radar HARM.

Thứ hai, Growler có thể làm tắc và nhiễu sóng các phương tiện theo dõi, chống lại hệ thống phòng không trên mặt đất, thông báo sớm sự xuất hiện của các tàu và máy bay chiến đấu của địch.

Thứ ba, Growler còn có một khả năng bí mật nữa được gọi là “Tấn công điện tử phi truyền thống” (Non-Traditional Electronic Attack) có thể phối hợp với phòng không mặt đất.

Ngoài ra, Growler cũng có thể tự bảo vệ mình. Như vậy, các máy bay chiến đấu không nhất thiết phải đi theo bảo vệ nó mà có thể bay đến nhiều nơi khác.

Growler nhanh và cơ động ngang một chiếc tiêm kích F/A-18F và đươc trang bị các tên lửa không đối không AMRAAM để phòng thủ.

Dù là phương tiện tấn công điện tử nhưng nó vẫn có một radar AESA đa chế độ APG-79 và một Hệ thống Điều khiển Helmet-Mounted Cueing để tác chiến không đối không.

Từ tháng 5/2014, đã bàn giao 100 chiếc Growler và 15 chiếc khác được Quốc hội Mỹ phê duyệt trong diện ngân sách quốc phòng năm 2015.

Tàu ngầm tấn công lớp Virginia

Tàu ngầm tấn công lớp Virginia

Một trong những chương trình vũ khí thành công nhất của giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh, tàu ngầm tấn công lớp Virginia là sự kết hợp của những tàu ngầm tấn công hạt nhân hiện đại nhất với một chương trình đóng tàu giá cả vừa phải.

Ít nhất 33 tàu ngầm tấn công lớp Virginia đã được lên kế hoạch sản xuất. Tàu Virginia dài 115 m, đường kính 10,4 m và nặng 7.800 tấn chìm.

Virginia được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng cho các tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như 4 ống ngư lôi 533 mm để phóng ngư lôi Mk 48 ADCAP, mìn và các phương tiện dưới nước không người lái được phóng từ ống phóng ngư lôi.

Tàu cũng được trang bị phòng cá nhân cho người lái và chở theo các tàu ngầm mini khác.

Mặt cắt tàu lớp Virginia.

Ngoài nhiệm vụ tấn công, tàu ngầm Virginia cũng thực hiện chức năng giám sát. Không cần đến một kính tiềm vọng truyền thống, tàu ngầm lớp Virginia có cột buồm quang tử với máy ảnh có độ phân giải cao, cảm biến hồng ngoại và laser đo khoảng cách.

Không tốn kém như các tàu lớp khác, mỗi tàu ngầm lớp Virginia chỉ cần khoảng 2 tỷ USD để sản xuất, với nhiều máy tính và dữ liệu công nghệ đến từ các nhà cung cấp thương mại để giảm chi phí.

Tàu ngầm tên lửa hành trình lớp Ohio

Tàu ngầm tên lửa hành trình lớp Ohio.

Bốn tàu ngầm tên lửa dẫn đường lớp Ohio: Ohio, Michigan, Florida, và Georgia là bốn tàu vũ trang hạng nặng mạnh nhất thế giới. Mỗi tàu có 154 tên lửa hành trình và có thể chở tới 4 trung đội Hải quân.

Tàu ngầm lớp Ohio được thiết kế với 4 máy phóng ngư lôi cỡ 533 mm và tên lửa đạn đạo liên lục địa Trident D5 đặt trong hệ thống ống phóng thẳng đứng và 154 tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk.

Mỗi tàu lớp Ohio có thể chở theo 66 lính biệt kích SEAL cũng như hai tàu ngầm mini hoặc các module thiết bị lặn Dry Deck Shelter để đưa lực lượng đặc biệt ra khỏi tàu ngầm hoặc quay về tàu, khi tàu đang ở trạng thái lặn ngầm.

Lần đầu tiên tàu ngầm Ohio phóng tên lửa là ngày 19 tháng 3 năm 2011, trong Chiến dịch Odyssey Dawn (Chiến dịch quân sự tấn công Libya). USS Florida đã bắn 93 tên lửa Tomahawk nhằm vào các mục tiêu quân sự của Libya.

Trong tương lai, các tàu ngầm tên lửa hành trình có thể được dùng làm tàu mẹ cho các phương tiện dưới nước không người lái (UUV).

Chiến hạm USS Ponce

Chiến hạm USS Ponce.

Chiến hạm USS Ponce 43 tuổi được hạ thủy từ năm 1971, nhiều năm liền được sử dụng làm phương tiện cho Hải quân Mỹ. Bây giờ, nó đã trở thành một Căn cứ nổi, và là tàu chiến đầu tiên được Hải quân Mỹ trang bị hệ thống vũ khí laser (LaWS).

LaWS được thiết kế để hướng đến các mục tiêu là các máy bay không người lái, trực thăng tốc độ chậm và tàu tuần tra tốc độ cao.

Hệ thống vũ khí laser (LaWS)

Trong một video mà Hải quân đăng tải trên YouTube, súng laser này có thể làm nổ một rocket chống tăng RPG-7, làm cháy động cơ của một xuồng nhỏ và bắn hạ máy bay không người lái cỡ nhỏ. Và tất cả quá trình chỉ diễn ra trong vài tích tắc.

Video pháo laser Mỹ “khai hỏa” tiêu diệt mục tiêu trên biển

Hải quân Mỹ cho biết, theo Hiệp định Geneva, súng laser không được phép sử dụng để hướng tới các mục tiêu là con người.

Tuy nói như vậy nhưng việc làm nổ phương tiện, thùng nhiên liệu hay phá hủy nghiêm trọng phương tiện đó có thể sẽ đem đến hậu quả sát thương cho những người đang ở trên đó.

Không có chi tiết nào về tầm bắn của LaWS, hay nó có thể bắn bao nhiêu lần trong một cuộc giao chiến. Đèn laser không thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Bộ điều khiển của súng laser trông khá giống với điều khiển của những người chơi video game.

Ở thời đại vũ khí đắt đỏ như hiện nay, LaWS được đánh giá có thể làm thay đổi diện mạo chiến tranh trong tương lai.

Nó chạy hoàn toàn bằng điện và có khả năng làm cháy các máy bay không người lái cũng như vô hiệu hóa tàu thuyền chỉ với 1 USD cho một lần phóng điện tia laser.

LaWS là một hệ thống laser 30 kW. Hải quân Mỹ dự kiến sẽ thử nghiệm những hệ thống mạnh hơn, khoảng 100-150 kW trong hai năm tới.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại