2 mẫu chiến hạm của nhà máy đóng tàu Gepard hút khách ĐNA

Ly Vy |

Nhiều nước Đông Nam Á đã bày tỏ sự quan tâm đến mẫu tàu chiến thuộc đề án 21632 và 22160 do nhà máy đóng tàu Zelenodolsk chế tạo.

Tham gia triển lãm hải quân quốc tế Euronaval 2014 diễn ra từ ngày 27-31/10 vừa qua tại Pháp, nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (nhà máy đóng tàu Gepard) đã mang đến triển lãm những mẫu thiết kế tàu chiến mới nhất của mình.

Nổi bật trong số đó là 2 mẫu tàu chiến thuộc đề án 21632 và đề án 22160. Theo thông tin từ website nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, 2 mẫu tàu chiến này nhận được nhiều sự quan tâm từ các quốc gia Đông Nam Á.

Đề án 21632

Tàu chiến lớp Tornado thuộc đề án 21632 là phiên bản xuất khẩu của mẫu tàu chiến lớp Buyan thuộc đề án 21630. Tuy nhiên, khác với các tàu thuộc đề án 21630 chỉ đơn thuần là tàu pháo, các tàu thuộc đề án 21632 được trang bị thêm tên lửa chống hạm các loại tùy thuộc vào cấu hình yêu cầu (Uran-E, Yakhont,...).

Mô hình tàu tên lửa thuộc đề án 21632 mang tên lửa chống hạm Uran-E.

Mô hình tàu tên lửa thuộc đề án 21632 mang tên lửa chống hạm Uran-E.

Thông số kỹ thuật của tàu tên lửa thuộc đề án 21632:

- Dài: 62m

- Rộng: 9,6m

- Lượng giãn nước: 560 tấn

- Tốc độ tối đa: 26 hải lý/giờ

- Tầm hoạt động: 1.500 hải lý

- Thủy thủ đoàn: 36 người

Thiết kế tàu tên lửa thuộc đề án 21632 mang tên lửa chống hạm Yakhont.

Thiết kế tàu tên lửa thuộc đề án 21632 mang tên lửa chống hạm Yakhont.

Vũ khí trang bị trên tàu tên lửa thuộc đề án 21632 bao gồm:

- 1 pháo hạm A-190E cỡ nòng 100mm

- 2 pháo bắn nhanh AK-630M

- 2 súng máy hạng nặng cỡ nòng 14,5mm

- 2x4 ống phóng tên lửa chống hạm Uran-E hoặc 2x2 ống phóng tên lửa chống hạm Yakhont

- 1 hệ thống Gibka với tên lửa phòng không Igla.

Hồi tháng 8 năm nay, tạp chí quốc gia IHS Jane's (Anh) cho biết Kazakhstan đang cân nhắc mua loại tàu này của Nga.

Đề án 22160

Tàu tuần tra thuộc đề án 22160.

Tàu tuần tra thuộc đề án 22160.

Tàu tuần tra thuộc đề án 22160 là mẫu tàu thế hệ mới của Hải quân Nga. Tàu được thiết kế tàng hình và có thể lắp đặt nhiều loại vũ khí khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ, mà trong đó nổi bật là con tàu có thể lắp tên lửa Klub-K. Ngoài các quốc gia Đông Nam Á, theo trang mạng rg.ru (Nga), Trung Quốc cũng đang rất quan tâm đến mẫu tàu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại