*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Khi Triều Tiên bắn thử tên lửa diệt hạm Kh-35 Uran-E vào năm 2015 đã gây ra rất nhiều thắc mắc trong cộng đồng quốc tế.
Nếu được trang bị bổ sung tên lửa chống hạm Uran-E, các tàu hộ vệ săn ngầm Petya của Hải quân Việt Nam sẽ "lột xác" với sức mạnh vượt trội.
Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết, Việt Nam có thể đã mua giấy phép chế tạo 3 phiên bản khác nhau của tên lửa hành trình chống hạm Uran-E.
Với thiết kế tàng hình tối ưu, trang bị vũ khí mạnh, hiện đại, con tàu này hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí "Tấm khiên" trong đội hình biên đội tác chiến của Hải quân Việt Nam.
Project 12300 Scorpion được thiết kế để tấn công các tàu mặt nước, tàu vận tải và phương tiện thủy của đối phương một cách độc lập hoặc trong nhóm tác chiến hải quân.
Phiên bản 5.3 là một lựa chọn để tăng cường sức mạnh hỏa lực cho tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard của Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Cặp tàu Gepard thứ ba Việt Nam có thể đặt mua nhiều khả năng sẽ được trang bị hỏa lực vượt trội cấu hình hiện tại.
Nếu được trang bị tên lửa đối hạm Kh-35 Uran-E, máy bay tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam sẽ có thêm cánh tay nối dài cực kỳ lợi hại.
(Soha.vn) - Phần lớn số tiền được Việt Nam chi ra để mua tên lửa hành trình đối hạm, chiếm phần nhỏ còn lại là tên lửa phòng không và tên lửa không đối không tầm ngắn
(Soha.vn) - Tàu tên lửa Molniya dự án 12418 có hệ thống vũ khí vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với dự án 1241RE.
Tâm điểm