100 xe tăng và máy bay rầm rộ theo tổng thống Ukraine đến miền Đông

Anh Tú |

Hôm 6.12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tới thăm tỉnh miền đông Kharkiv để chúc mừng các binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới 92 nhân ngày quân đội Ukraine. Ông mang theo 100 khí tài quân sự hạng nặng gồm xe tăng và máy bay.

Theo Itar Tass, Lữ đoàn cơ giới 92 nhận được gói quà khủng gồm xe tăng "Bulat" và xe tăng phiên bản nâng cấp T-72, pháo tự hành, máy bay trực thăng Mi-8Mi-2, cũng như xe tải quân sự Kraz.

Theo tháp tùng tổng thống và đoàn xe có cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak.

Báo Nga cho biết số lượng vũ khí lớn này được Tổng thống Ukraine gửi gắm cho quân đội tại Kharkiv nhằm để sử dụng cho hoạt động quân sự ở Donbass.

Trước Lữ đoàn cơ giới 92, ông Poroshenko tuyên bố quân đội Ukraine đang trong giai đoạn phôi thai, nhưng có khả năng chống chọi được sức mạnh quân sự lớn nhất trên lục địa (ám chỉ Nga)

"Tôi không có gì để hoài nghi rằng chỉ một năm gấp rút phát triển quân đội sinh ra trên lò lửa, cùng với lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng, đã cho chúng ta cơ hội để hồi sinh lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân đội của chúng ta chỉ mới ra đời, nhưng nó đủ sức bật để chống lại được thế lực quân sự mạnh nhất lục địa"- ông Poroshenko nói tại sân bay quân sự ở Chuguev (khu vực Kharkiv).

Trước khi đến Kharkiv trao quà là 100 xe tăng, máy bay..., ông Poroshenko cũng có quà riêng cho giới tướng lĩnh Ukraine để trả ơn cho lòng trung thành của họ với chính quyền mới.

Ngay hôm 5.12, ông Poroshenko đã trao tay chìa khóa hơn 65 căn hộ cho các tướng lĩnh trung thành với chính quyền.

Theo Kyiv Post, chính quyền đã chuẩn bị sẵn khoảng 546 căn hộ cao cấp dành cho tướng lĩnh Ukraine cũng như sĩ quan cao cấp khác từ giờ đến cuối năm. Chỉ có điều nhà thì hiếm mà ai cũng muốn sở hữu một căn nhà.

Để cân bằng giữa thực tế và nhu cầu, chính quyền Ukraine đã thông báo chia 40% căn hộ cho những người đang chờ được cấp nhà, 60% còn lại được chia cho những người đang chiến đấu tại "vùng khủng bố", ám chỉ khu vực giao tranh tại miền đông Ukraine.

Việc chia đến 60% cho những người ở tiền tuyến là thông điệp rất rõ ràng của nhà cầm quyền Ukraine: dành ưu tiên cho tiền phương và chuyến úy lạo quân đội ở Kharkiv một lần nữa cho thấy chính quyền Poroshenko đang rất ưu ái cho vùng hỏa tuyến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại