Quân đội Ukraine bị tên lửa Grad tấn công tới tấp gần Mariupol

Thùy Chi |

Hãng tin địa phương 0629 dẫn nguồn tin từ Sở chỉ huy quốc phòng của thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine cho biết, các chiến binh ly khai đang bắn phá dữ dội các vị trí phía đông bắc của thành phố cảng chiến lược Mariupol.

"Lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu chống lại kẻ thù. Thương vong đang được ước tính. Âm thanh của tên lửa Grad vang khắp các khu vực khác nhau bên trong thành phố. Đặc biệt, áp lực từ các vụ bắn tên lửa đã làm hư hại nhiều nhà cửa ở quận Zhovtneviy", hãng tin 0629 cho hay.

Trong khi đó, nhiều cư dân của thành phố Mariupol chia sẻ lên các trang mạng xã hội rằng, nhìn từ cửa sổ các tòa nhà cao tầng, họ thấy khói bốc lên nghi ngút gần khu vực Vostochniy.

Người đứng đầu cơ quan báo chí của thành phố Mariupol, ông Dmytro Horbunov xác nhận, các đơn vị vũ trang Ukraine ở phía Đông Bắc của thành phố Mariupol đã bị tấn công hôm 3.12. Các công dân Mariupol cũng cho biết, họ nghe thấy tiếng bắn trả từ binh sĩ Ukraine.

Không có binh sĩ Ukraine nào thiệt mạng trong các đợt tấn công. Chỉ có một thành viên của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine bị thương và được đưa tới một bệnh viện quân sự.

Nhìn chung, các lực lượng chống khủng bố gần Mariupol bị tấn công 5 lần bởi tên lửa Grad trong 24 giờ qua.

Ngoài ra, theo người đứng đầu làng Sartana, ông Stepan Mahsma sáng hôm 3.12, người trong làng đều nghe thấy tiếng bom đạn, song đến chiều thì bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Đồng thời hội đồng làng Talakivka cho biết, họ nghe thấy tiếng pháo kích từ lãnh thổ kiểm soát bởi lực lượng ly khai của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại