Những ưu điểm khi nâng cấp T-54/55 bằng tháp pháo Cockerill XC-8

ĐTN |

Trong bối cảnh hiện nay, phương án nâng cấp hỏa lực cho xe tăng T-54/55 bằng tháp pháo Cockerill XC-8-120HP là một giải pháp vừa kinh tế vừa cực kỳ hiệu quả.

Những ưu điểm khi nâng cấp PT-76 bằng tháp pháo Cockerill XC-8

Lý do nâng cấp hỏa lực cho T-54/55

Gia nhập lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1950, cho tới thời điểm hiện tại, T-54/55 đã trải qua hơn 60 năm phục vụ và vẫn còn rất nhiều quốc gia trang bị loại xe tăng này.

Đây là một loại xe tăng đáng tin cậy, dễ sử dụng và bảo trì, đã chứng tỏ được năng lực qua cuộc Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Yom Kippur hay chiến tranh vùng Vịnh…

Mặc dù có thể vẫn còn khả năng chiến đấu và hoạt động tốt nhưng xe tăng T-54/55 không tỏ ra hiệu quả trong môi trường tác chiến hiện đại và rất dễ bị đánh bại bởi các loại hỏa lực chống tăng của đối phương.

Một chiếc T-54/55 chưa nâng cấp có những hạn chế sau:

Không có hệ thống điều khiển hỏa lực.

Không có khả năng bắn chính xác khi di chuyển (mặc dù có hệ thống ổn hướng 2 trục STP-2 Tsyklon nhưng vì thiếu máy tính đường đạn nên không thể giúp tính toán đường đạn rơi khi xe tăng đang chạy).

Tốc độ quay của tháp pháo chậm.

Thiếu kính ngắm ảnh nhiệt, đo xa laser, chỉ có kính ngắm tiềm vọng ban ngày.

Vị trí xạ thủ của T-55 với kính ngắm tiềm vọng ban ngày, tay quay tháp pháo pháo và trục nâng pháo.

Đạn pháo nòng xoắn D-10T2S cỡ 100 mm chỉ xuyên được 155 mm thép đồng nhất đặt dọc ở khoảng cách 2.000 m, rất khó để hạ các loại tăng hiện đại vì chúng được bọc giáp rất dày và nhiều lớp.

Đạn được xếp chung với kíp chiến đấu, gây nguy hiểm lớn nếu một viên đạn nào đó có vấn đề về an toàn.

Tốc độ bắn chậm do nạp đạn bằng tay.

Vị trí chứa đạn của T-54/55 bên hông tháp pháo

Vị trí xếp đạn của T-55

Với những hạn chế vừa nêu trên, việc nâng cấp hỏa lực và giáp cho T-54/55 là một yêu cầu rất cấp thiết.

Nâng cấp T-54/55 với tháp pháo Cockerill XC-8 120HP

Tháp pháo Cockerill XC-8-120HP là sản phẩm của công ty quốc phòng CMI Defense. Đây là một tháp pháo module hạng nhẹ dùng để xuất khẩu, được thiết kế cho các loại xe tăng hạng nhẹ, hạng trung.

Tháp pháo Cockerill XC-8 120HP có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó chống tăng được đặt lên hàng đầu, rất thích hợp cho việc nâng cấp T-54/55 vì không phải thay đổi nhiều về kết cấu thân hay khung gầm xe.

Tháp pháo Cockerill XC-8 120HP trên khung xe K-21 của Hàn Quốc

Với trọng lượng khoảng 3 tấn, tháp pháo Cockerill XC-8 120HP nhẹ hơn 5 tấn so với tháp pháo cũ của T-54/55 nhưng hỏa lực lại mạnh hơn rất nhiều với pháo 120 mm.

Ngoài ra, độ chính xác cũng tăng đáng kể nhờ hệ thống điều khiển hoả lực hiện đại gồm thiết bị ngắm ban ngày, ban đêm, ảnh nhiệt, đo xa và chỉ thị mục tiêu laser cho tên lửa bắn qua nòng.

Nhờ sử dụng hệ thống điều khiển kỹ thuật số nên tốc độ xoay của tháp pháo mới nhanh hơn hẳn so với tháp pháo cũ. Độ an toàn của tháp pháo cũng tốt hơn nhờ khay chứa đạn nằm ở khoang phía sau, cách ly khỏi khoang chiến đấu.

Bản vẽ bên trong của tháp pháo Cockerill XC-8.

Pháo áp lực cao có độ giật thấp Cockerill 120 mm có hệ thống điều khiển 2 trục tự động nên rất ổn định, tăng cường khả năng bắn chính xác.

Pháo có khả năng bắn các tất cả loại đạn 120 mm tiêu chuẩn của phương Tây và cả tên lửa chống tăng phóng qua nòng dẫn đường bằng laser bán tự động Falarick 120 GLATGM với tầm bắn 5 km, có khả năng xuyên trên 550 mm thép sau giáp phản ứng nổ.

Một số đạn pháo tăng 120 mm, từ trái qua phải:

Đạn xuyên động năng dưới cỡ có guốc ốp nòng vạch đường KEWA-2, đạn luyện tập đa dụng vạch đường M1002, đạn nổ lõm chống tăng đa dụng vạch đường M830A1, đạn luyện tập M467A1, đạn xuyên động năng dưới cỡ có guốc ốp nòng vạch đường M829, đạn chống bộ binh M1028

Ngoài ra, nhờ góc tà lên đến 420, loại pháo này có thể bắn cầu vồng đến mục tiêu ở khoảng cách lên đến 10 - 12 km với các loại đạn nổ mảnh 120 mm.

Pháo Cockerill 120 mm nâng lên góc tà lớn 420 và mô phỏng bắn tên lửa Falarick 120 GLATGM

Ngoài súng máy đồng trục 7,62 mm, có thể gắn thêm một khẩu súng máy phòng không 12,7 mm với tháp điều khiển từ xa, giúp tăng khả năng chiến đấu của xe tăng trong đô thị cũng như chống lại các mối đe dọa từ trên không.

Tháp súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa Samson.

Hệ thống nạp đạn tự động giúp tăng tốc độ bắn và giảm kíp chiến đấu xuống còn 3 người.

Xung quanh tháp pháo có các cảm biến laser/ hồng ngoại, giúp chỉ điểm nơi nguồn phát và bắn đạn khói bảo vệ xehoặc giúp xạ thủ nhanh chóng tiêu diệt.

Bản vẽ hệ thống nạp đạn tự động kiểu khay xếp phía sau của tháp pháo Cockerill XC-8.

Tuy nhiên, chỉ với tháp pháo Cockerill XC-8 120HP thì xe tăng T-54/55 vẫn chưa đủ “tự tin” khi ra chiến trường vì giáp của tháp pháo khá mỏng. Có thể khắc phục điều đó bằng cách lắp thêm các khối giáp module AMAP (Advance Modular Amour Protection) như Leopard 2 của Đức.

Đây là loại giáp làm từ các hợp kim thép, hợp kim nhôm-titanium, thép nano và gốm nano, nhẹ hơn rất nhiều so với giáp đồng nhất (RHA), tuy nhiên lại cho khả năng bảo vệ gấp đôi ở cùng khối lượng.

Hoặc cũng có thể lắp các tấm giáp phản ứng nổ (ERA) xung quanh tháp pháo, tăng cường khả năng sống sót cho kíp chiến đấu.

Có thể lắp thêm giáp module composite giúp tăng khả năng bảo vệ cho tháp pháp.
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard Revolution với giáp module AMAP

Nhìn chung, tháp pháo Cockerill XC-8-120HP là gói nâng cấp hỏa lực đáng giá cho xe tăng T-54/55 vì có giá thành rẻ và phù hợp.

Nó giúp T-54/55 không những trở thành một xe tăng chiến đấu chủ lực với hỏa lực vượt trội, đủ sức đánh bại các loại xe tăng hiện đại cũng như công sự kiên cố, mà còn có thể đảm nhiệm chức năng của pháo tự hành, cực kỳ thích hợp khi bộ binh cần hỏa lực hỗ trợ ngay lập tức.

Do đó trong bối cảnh hiện nay, phương án nâng cấp hỏa lực cho xe tăng T-54/55 bằng tháp pháo Cockerill XC-8-120HP là một giải pháp vừa kinh tế vừa cực kỳ hiệu quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại