Những ưu điểm khi nâng cấp PT-76 bằng tháp pháo Cockerill XC-8

ĐTN |

Nếu được lắp tháp pháo Cockerill XC-8-105HP, xe tăng lội nước PT-76 không những sẽ có hỏa lực vượt trội mà còn có thể trở thành một khẩu kháo tự hành cực kỳ lợi hại.

Cockerill XC-8 - Giải pháp nâng cấp hỏa lực cho PT-76 và T-54/55

Lý do nâng cấp hỏa lực cho PT-76

Gia nhập lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1951, cho tới thời điểm hiện tại, PT-76 đã trải qua hơn 60 năm phục vụ và vẫn còn rất nhiều quốc gia trang bị loại xe tăng hạng nhẹ này.

PT-76B trong biên chế Quân đội Việt Nam. Nguồn: Quân đội nhân dân.

Mặc dù có thể vẫn còn khả năng chiến đấu và hoạt động tốt nhưng chúng tỏ ra không hiệu quả trong môi trường tác chiến hiện đại, đặc biệt là hỏa lực.

Loại pháo D-56T cỡ nòng 76 mm có tốc độ bắn chậm do nạp đạn bằng tay và thiếu hệ thống điều khiển hỏa lực. Tầm bắn của pháo vào khoảng 1.500 m và chỉ có thể tiêu diệt các loại xe bọc thép hạng nhẹ.

Với kíp chiến đấu 3 người như ở PT-76 sẽ rất hạn chế cho trưởng xe trong việc thiết lập liên lạc và tìm kiếm mục tiêu vì phải kiêm nhiệm vụ của xạ thủ.

Độ an toàn cho xe cũng là một vấn đề vì đạn đặt trong khoang bị lộ. Tháp pháo hiện tại cũng chỉ được bọc giáp rất mỏng và không chịu được hỏa lực của súng máy 12,7 mm hay mảnh pháo 20 mm.

Vị trí của trưởng xe trong tháp pháo PT-76.
Vị trí của trưởng xe trong tháp pháo PT-76.
Bệ khóa nòng pháo D-56T.
Bệ khóa nòng pháo D-56T.

Nâng cấp PT-76 với tháp pháo Cockerill XC-8-105HP

Tháp pháo XC-8-105HP được trang bị pháo chính Cockerill 105 mm.
Tháp pháo XC-8-105HP được trang bị pháo chính Cockerill 105 mm.

Với những lý do nêu trên, việc nâng cấp hỏa lực cho xe tăng lội nước PT-76 là một vấn đề cấp thiết.

Tuy nhiên liệu có tháp pháo nào vừa nhỏ, nhẹ, giá cả vừa phải, không yêu cầu chỉnh sửa nhiều về khung gầm xe nhưng hoả lực đủ đáp ứng yêu cầu cho môi trường tác chiến hiện đại hay không?

Tháp pháo Cockerill XC-8-105HP chính là câu trả lời. Những ưu điểm của phương án sử dụng tháp pháo Cockerill XC-8-105HP để nâng cấp PT-76 là:

Bản vẽ bên trong của tháp pháo Cockerill XC8.
Bản vẽ bên trong của tháp pháo Cockerill XC8.

- Thiết kế module, nhỏ, nhẹ, hệ thống điều khiển tháp pháo được tự động hóa với máy tính, thích hợp với khung gầm PT-76.

- Hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại bao gồm máy tính đường đạn, các cảm biến đo tác nhân vật lý, các thiết bị ngắm ban ngày, ban đêm, ảnh nhiệt, đo xa laser và laser chỉ thị mục tiêu cho tên lửa bắn qua nòng.

Hình ảnh mô phỏng buồng xạ thủ của tháp pháo Cockerill.
Hình ảnh mô phỏng buồng xạ thủ của tháp pháo Cockerill.

- Nhờ hệ thống nạp đạn tự động mà kíp chiến đấu sẽ chỉ còn xạ thủ và trưởng xe. Trưởng xe có thể làm nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho xạ thủ và thiết lập liên lạc với các xe tăng, các binh chủng khác.

- Hệ thống nạp đạn tự động kiểu khay xếp phía sau (bustle-mounted autoloader) sẽ an toàn hơn nhờ khay đạn được cách ly khỏi khoang chiến đấu. Nếu có sự cố xảy ra, viên đạn sẽ được hất tung ra ngoài và có hệ thống dập lửa tự động.

- Ngoài ra tháp pháo còn được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống NBC (xạ-sinh-hoá).

Bản vẽ hệ thống nạp đạn tự động kiểu khay xếp phía sau của tháp pháo Cockerill XC-8.
Bản vẽ hệ thống nạp đạn tự động kiểu khay xếp phía sau của tháp pháo Cockerill XC-8.

- Giáp của tháp pháo cũng có khả năng bảo vệ tốt trước các loại đạn 12,7 mm; 14,5 mm và mảnh đạn 20 mm nhờ sử dụng vật liệu composite. Xung quanh tháp pháo có các cảm biến laser/ hồng ngoại sẽ chỉ điểm nơi nguồn phát để tiêu diệt hoặc bắn đạn khói bảo vệ xe.

- Hỏa lực mạnh hơn với pháo nòng trơn áp lực cao có độ giật thấp Cockerill 105 mm được ổn định 2 trục. Loại pháo này được thiết kế với lực giật nhỏ, không gây ảnh hưởng đến khung gầm xe tăng hạng nhẹ.

- Ngoài súng máy đồng trục 7,62 mm, có thể gắn thêm một khẩu súng máy phòng không 12,7 mm với tháp điều khiển từ xa.

Tên lửa chống tăng phóng qua nòng Falarick 105 GLATGM.
Tên lửa chống tăng phóng qua nòng Falarick 105 GLATGM.

Với những ưu điểm kể trên, tháp pháo Cockerill XC-8-105HP là gói nâng cấp hỏa lực đáng giá cho xe tăng PT-76 vì giá thành rẻ và phù hợp.

Nó giúp PT-76 có hỏa lực vượt trội, dư sức đánh bại các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay cũng như các loại công sự kiên cố.

Bên cạnh đó, với tháp pháo Cockerill XC-8-105HP, PT-76 còn có thể là một pháo tự hành nhờ khẩu pháo có góc tà lên đến 420, cực kỳ thích hợp cho lực lượng hải quân đánh bộ và lực lượng bộ binh cần hỏa lực hỗ trợ ngay lập tức.

Khả năng trinh sát của loại xe tăng này cũng được nâng lên đáng kể.

Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, nâng cấp hỏa lực cho PT-76 với tháp pháo Cockerill XC8-105HP là một giải pháp vừa kinh tế vừa cực kỳ hiệu quả.

(Còn tiếp)

Giới thiệu tên lửa chống tăng Falarick 105 GLATGM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại