Báo Nga: Hoàn tất sửa chữa trực thăng săn ngầm Ka-28 cho VN

Thiên Minh |

Đài tiếng nói nước Nga đưa tin, xí nghiệp hàng không Sevastopol đã hoàn tất chu trình tu bổ, sửa chữa máy bay trực thăng Ka-28 dành cho lực lượng vũ trang Việt Nam.

Trên bãi thử của "Xí nghiệp hàng không Sevastopol”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đạm - Phó Tư lệnh Không quân Việt Nam, Thống đốc Sevastopol Sergei Menyailo và Giám đốc "Xí nghiệp hàng không Sevastopol” Aleksei Tolmachev đã chứng kiến chiếc Ka-28 từ bệ sửa chữa bay lên bầu trời.

Nguồn: Kênh truyền hình Rossiya 24 (Nga)

Các bên đã nghiên cứu khả năng của xí nghiệp về sửa chữa lớn và nâng cấp máy bay trực thăng Mi-8, cũng như các phiên bản cải tiến Ka-28 và Ka-32, kéo dài thời hạn phục vụ của những thiết bị này.

Các chuyên viên kỹ thuật hàng không Sevastopol và đối tác Việt Nam dự định tiếp tục hợp tác theo đúng những nguyên tắc và chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, đây là sự hợp tác cùng có lợi, vì góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của Việt Nam và thúc đẩy phát triển tổ hợp quân sự-công nghiệp tại Sevastopol.

Theo báo Tuổi Trẻ, các trực thăng săn ngầm Ka-28 được coi là lực lượng chống tàu ngầm chủ lực của Hải quân Việt Nam.

Điểm đặc biệt của loại trực thăng này là cơ cấu hai cánh quạt nâng quay ngược chiều nhau, giúp giảm tiếng ồn và hoạt động trọng mọi điều kiện thời tiết.

Hai động cơ Isotov TV3-117V cho phép Ka-28 đạt tốc độ tối đa 270 km/h và tầm bay 980 km.

Loại trực thăng này được trang bị hệ thống radar trinh sát mặt nước và gắn thêm thiết bị chống nhiễu, gây nhiễu để tàu ngầm không thể phát hiện.

Khoang vũ khí của trực thăng mang được ngư lôi tự dẫn, bom sâu và mìn

Hiện nay, hai tàu hộ vệ tàng hình lớp Gepard mang tên Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ của Việt Nam có bãi đáp đủ điều kiện dành cho Ka-28.

Khi hoạt động cùng các tàu này, Ka-28 sẽ đóng vai trò săn ngầm để bảo vệ hạm đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại