Lính thủy đánh bộ Nga: "Chúng ta tới đâu, ở đó có chiến thắng"

Bảo An |

Sau 309 năm thành lập, trải qua nhiều cuộc chinh chiến, lực lượng lính thủy đánh bộ được xem như biểu tượng chiến thắng của quân đội Nga.

Lính thủy đánh bộ là lực lượng đổ bộ của quân Hải quân Nga. Lực lượng đánh bộ đầu tiên của Hải quân Nga được thành lập vào năm 1705.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Nga vừa tổ chức lễ kỷ niệm 309 năm thành lập (1705-2014) vào hôm qua (27/11).

On November 27 Russian Marines mark the 309th anniversary. Photo: Russias Northern Fleet marines take part in a parade to mark the Navy Day

Lính thủy đánh bộ của Hạm đội biển Bắc trình diễn trong lễ diễu binh kỷ niệm.

Kẻ từ khi thành lập, Lính thủy đánh bộ Nga đã tham gia nhiều cuộc chiến, bao gồm Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Các phương tiện độ bộ tham gia cuộc tập trận của Hạm đội Baltic ở ngoài khơi bở biển Baltic (ảnh).

Kể từ khi thành lập, Lính thủy đánh bộ Nga đã tham gia nhiều cuộc chiến, trong đó có Thế chiến I và II. (Ảnh: Các phương tiện đổ bộ tham gia cuộc tập trận của Hạm đội Baltic ở ngoài khơi bờ biển Baltic).

Xe bọc thép chở quân BTR-80 tham gia cuộc tập trận Kavkaz 2012 tại biển Caspian. Các phương tiện lưỡng cư của Lính thủy đánh bộ Nga có thể hoạt động ở mọi khu vực và trong mọi điều kiện thời tiết.

Xe bọc thép chở quân BTR-80 tham gia cuộc tập trận Kavkaz 2012 trên biển Caspi. Các phương tiện đổ bộ của Lính thủy đánh bộ Nga có thể hoạt động tại mọi khu vực và trong mọi điều kiện thời tiết.

Phương tiện bọc thép di chuyển lên tàu đổ bộ cỡ lớn Peresvet trong cuộc tập trận báo động tại Quân khu miền Đông.

Xe bọc thép di chuyển lên tàu đổ bộ cỡ lớn Peresvet trong một cuộc tập trận khẩn cấp tại Quân khu miền Đông.

Lính thủy đánh bộ Nga được trang bị xe tăng lội nước, hệ thống tên lửa chống tăng và tên lửa di động cùng vũ khí tự động loại nhỏ.

Lính thủy đánh bộ Nga được trang bị xe tăng lội nước, hệ thống chống tăng và phòng thủ tên lửa di động, cũng như các loại vũ khí cầm tay tự động.

Xe bọc thép chở quân BTR-82 tham gia cuộc diễn tập chiến đấu của lực lượng bảo vệ bờ biển Baltic.

Xe bọc thép chở quân BTR-82 tham gia cuộc diễn tập chiến đấu của lực lượng bảo vệ bờ biển Baltic.

Khẩu hiệu của Lính thủy đánh bộ Nga là “Chúng ta tới đâu, ở đó có chiến thắng”.

Khẩu hiệu của Lính thủy đánh bộ Nga là “Chúng ta tới đâu, ở đó có chiến thắng”.

Thành viên của đơn vị pháo binh thuộc Hạm đội Thái Bình Dương tham gia tập trận với pháo tự hành Gvozdika 122mm.

Các binh sĩ thuộc đơn vị pháo binh, lực lượng lính thủy đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tham gia tập trận với pháo tự hành Gvozdika 122mm.

Tổng quân số của Lính thủy đánh bộ Nga hiện vào khoảng 12.500 quân.

Tổng quân số của Lính thủy đánh bộ Nga hiện vào khoảng 12.500 quân.

Lính thủy đánh bộ trong trang phục ngụy trang trên tuyết tham gia huấn luyện nhảy dù tại Hạm đội phương Bắc.

Lính thủy đánh bộ trong trang phục ngụy trang trên tuyết, tham gia huấn luyện nhảy dù tại Hạm đội biển Bắc.

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận báo động tại Quân khu miền Đông.

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận khẩn cấp tại Quân khu miền Đông.

Lính thủy đánh bộ Nga được huấn luyện đặc biệt để thực hiện tấn công trên biển, bảo vệ các căn cứ hải quân và lãnh thổ ven bờ của Nga.

Lính thủy đánh bộ Nga được huấn luyện đặc biệt để thực hiện tấn công trên biển, bảo vệ các căn cứ hải quân và lãnh thổ ven bờ của Nga.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelsky tham gia cuộc tập trận báo động tại Quân khu miền Đông.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelsky tham gia cuộc tập trận khẩn cấp tại Quân khu miền Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại