Quan hệ hằng ngày vẫn 'vô sinh', cặp vợ chồng khiến bác sĩ bật cười khi đi khám

Dương Quân (Nguồn: Sohu) |

Đôi trẻ đưa nhau đi khám vì quan hệ vợ chồng rất đều đặn nhưng mãi không thể thụ thai, bác sĩ bật cười khi phát hiện nguyên nhân.

Một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc lấy nhau hơn hai năm vẫn chưa có con. Họ quyết định tìm lời khuyên từ bác sĩ chuyên khoa. Kết quả khám tổng quát cho thấy sức khỏe của hai người đều bình thường. Theo chia sẻ của cặp đôi, họ đã rất cố gắng để thụ thai nhưng mãi mà người vợ vẫn không mang bầu.

Khi bác sĩ hỏi về chuyện sinh hoạt vợ chồng, hai người cho biết, cứ đến thời kỳ rụng trứng, họ sẽ tăng tần suất giao hợp lên, thậm chí có ngày tới 3 lần. Nghe xong, bác sĩ không nhịn được cười và cho biết nguyên nhân khiến họ khó có con chính là do quan hệ tình dục quá thường xuyên. Dù họ nhấn mạnh đã canh đúng kỳ rụng trứng nhưng tần suất quá dày đã gây phản tác dụng.

Quan hệ hằng ngày vẫn vô sinh, cặp vợ chồng khiến bác sĩ bật cười khi đi khám - Ảnh 1.

Kết quả thử thai một vạch lặp lại suốt 2 năm khiến đôi vợ chồng đưa nhau đi khám.

Bác sĩ giải thích, việc quan hệ tình dục quá nhiều làm giảm chất lượng và sức sống của tinh trùng. Điều này chắc chắn không có lợi cho việc thụ thai.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng lưu ý, rất nhiều phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Nếu sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết không có bất kỳ bệnh lý gì thì chị em nên xem xét các biện pháp điều hòa kinh nguyệt, vì việc điều chỉnh chu kỳ giúp tăng độ chính xác khi tính toán ngày rụng trứng. Khi đã tính được đúng ngày rụng trứng, cơ hội thụ thai sẽ cao hơn. Chị em cũng có thể dùng que thử rụng trứng để biết thời kỳ rụng trứng và ngày rụng trứng của mình.

Chuyên gia khuyên các cặp vợ chồng không nên quá lo lắng hay áp lực về chuyện con cái. Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng rất khỏe mạnh nhưng lại không thể thụ thai, đó là do họ gặp phải chướng ngại tâm lý, quá căng thẳng vì mãi không có con. Áp lực, stress lâu ngày rất dễ dẫn đến rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và trứng. Vì vậy, các cặp đôi nên thư giãn, đừng coi việc mang thai là nhiệm vụ. Hãy luôn giữ thái độ lạc quan, đứa con sẽ đến với bạn một cách bất ngờ và tự nhiên nhất.

Khi chuẩn bị mang thai, không chỉ phụ nữ mà nam giới cũng nên tích cực chuẩn bị. Trong ba tháng trước thai kỳ, cả bố mẹ đều phải khỏe, đều cần bổ sung axit folic để tránh dị tật thai nhi tốt hơn. Người chồng cũng có thể ăn thêm các thực phẩm giàu kẽm để nâng cao chất lượng và sức sống của tinh trùng, hình thành thói quen đi ngủ sớm, tập thể dục thể thao đều đặn. Khi chất lượng tinh trùng tốt hơn thì xác suất thụ thai cũng cao hơn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại